Ông Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM đã ký quyết định cho tất cả sinh viên, học viên đi học lại vào ngày 9/3.

Hiện Trường ĐH Y dược TP.HCM có khoảng 14.000 sinh viên, học viên. Trước đó, trong buổi làm việc với UBND TP.HCM, ông Tuấn cho hay, theo lịch sinh viên của trường sẽ trở lại trường vào 10/2. Quan điểm của nhà trường là chống dịch phải dứt khoát, nên đã dời việc học tới 3 tuần lễ.

{keywords}
Sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM

Ông Tuấn đề xuất tuần tới nên để sinh viên y khoa đi học trở lại để khi cần huy động lực lượng chống dịch, các em có thể tham gia ngay. Đồng thời, Sở Y tế giao các bệnh viện tiếp nhận sinh viên y để các em học tập, tập huấn kiến thức phòng chống dịch.

Hiện tại gần như tất cả các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM đều kéo dài thời gian nghỉ cho sinh viên tới hết tháng 3 như: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Kinh tế luật, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM,Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM, Học viện Cán bộ TP.HCM...

Các trường còn lại cho nghỉ hết 15/3.

Lê Huyền

ĐH Bách khoa Hà Nội vẫn cho sinh viên đi học, nhiều trường cho nghỉ

ĐH Bách khoa Hà Nội vẫn cho sinh viên đi học, nhiều trường cho nghỉ

 - Từ ngày 9/3, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tận dụng hình thức học online và học từ xa để hạn chế việc tiếp xúc do tập trung đông người. Nhiều trường ĐH khác đã ra thông báo khẩn tiếp tục cho sinh viên nghỉ phòng dịch.