trường ĐH Tôn Đức Thắng

Cập nhập tin tức trường ĐH Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng nói gì khi nhận chức?

Ông Vũ Anh Đức, tân Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nói nhà trường còn 1 số vấn đề quyết tâm khắc phục trong thời gian tới, dù cá nhân ông cố gắng đến đâu nhưng nếu thiếu sự chung tay của tập thể thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng có chủ tịch Hội đồng trường mới

Ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ tịch Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021-2026.

7 lĩnh vực đại học Việt Nam vào top thế giới

Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa lọt vào top 201 – 250 thế giới lĩnh vực Kinh tế & Kinh doanh. Các lĩnh vực khác như Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Khoa học máy tính cũng đều có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng.

Trường đại học duy nhất ở Việt Nam có lĩnh vực lọt top 200 thế giới

5 đại học Việt Nam gồm ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 6 lĩnh vực lọt top thế giới, trong đó có lĩnh vực xếp hạng 176 – 200.

Ông Lê Vinh Danh làm cố vấn cao cấp ĐH Văn Lang

Sáng 15/9, ông Lê Vinh Danh - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã gặp mặt Ban lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang và nhận Quyết định bổ nhiệm Cố vấn cao cấp của nhà trường.

Hơn 3.000 sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng nhận bằng tốt nghiệp từ hôm nay

Sau 1 năm kể từ đợt tốt nghiệp tháng 4/2020, hơn 3.000 sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng có thể nhận bằng tốt nghiệp từ hôm nay 10/5.

Có quyền hiệu trưởng, bao giờ ĐH Tôn Đức Thắng cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên?

Ngay khi được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận làm Quyền hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ông Trần Trọng Đạo đã có kế hoạch về thời gian cấp bằng cho sinh viên.

Ông Trần Trọng Đạo làm quyền hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng

Hôm nay (27/4), ông Trần Trọng Đạo được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận làm quyền hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Đình chỉ giải quyết vụ án ông Lê Vinh Danh kiện Tổng Liên đoàn

Toán án nhân dân TP.HCM vừa có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính ông Lê Vinh Danh kiện Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN).

3 thành viên mới vào Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ngày 14/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công nhận Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Theo đó, Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 17 thành viên (vừa bổ sung thêm 3 thành viên đương nhiên)

Ông Vương Đức Hoàng Quân làm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ông Vương Đức Hoàng Quân được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy và được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

13 người được bầu vào Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng là ai?

13 người được bầu vào Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2020-2025, người có số phiếu cao nhất đạt 85,75%, thấp nhất đạt 59,62%. 

Trường ĐH Tôn Đức Thắng bầu xong hội đồng trường

13 thành viên đã được bầu tham gia Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, có 6 giảng viên.

Giới thiệu gần 100 người để bầu Hội đồng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ông Vũ Anh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn cho hay, có 218/223 đại biểu dự hội nghị cán bộ chủ chốt, viết phiếu giới thiệu gần 100 người để thực hiện bầu 8 thành viên Hội đồng trường.

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị ĐH Tôn Đức Thắng cung cấp hồ sơ 7 gói thầu

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Trường ĐH Tôn Đức Thắng phối hợp cung cấp 8 hồ sơ, tài liệu các gói thầu.

Tòa án Nhân dân TP.HCM thụ lý đơn kiện của ông Lê Vinh Danh

Sau một lần bác đơn khởi kiện của ông Lê Vinh Danh, mới đây TAND TP.HCM đã thụ lý đơn khởi kiện của ông này đối với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Tổng Liên đoàn nói gì khi bị ông Lê Vinh Danh kiện ra tòa?

Ông Lê Vinh Danh, nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã kiện hành vi không thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lên tòa án.

Chuyển 'hồ sơ sai phạm' ở ĐH Tôn Đức Thắng sang cơ quan điều tra

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ khẳng định, quyết định này được đưa ra sau quãng thời gian cân nhắc hết sức thấu đáo về nhiều mặt.

Khó tìm người đứng đầu Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Bộ GD-ĐT nhận định, uy tín đối với đội ngũ cán bộ, viên chức cũng như vai trò và ảnh hưởng đối với sự phát triển Trường ĐH Tôn Đức Thắng của cá nhân ông Lê Vinh Danh là khá lớn.

Bộ GD-ĐT báo cáo gì về quyết định cách chức ông Lê Vinh Danh?

Luật Giáo dục ĐH không quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm, nhưng ông Lê Vinh Danh là đảng viên, là viên chức quản lý nên việc xử lý vi phạm theo quy định của Đảng, Luật Viên chức và các quy định có liên quan.