Ông Trần Trọng Đạo, quyền hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết sau 25 năm thành lập, đến nay diện tích đất của trường đã tăng lên gần 100ha, gồm 30ha tại TP.HCM cùng với các phân hiệu, cơ sở tại Khánh Hòa, Lâm Đồng và Cà Mau.

Nhà trường đã tích lũy và đóng góp vào tài sản nhà nước gần 2.200 tỷ đồng.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cơ sở chính ở Quận 7

Năm 2022, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã lọt top 500 đại học tốt nhất thế giới theo THE World University rankings, được xếp hạng 98 (top 100) trường đại học trẻ (thành lập dưới 50 năm) tốt nhất thế giới; Thứ 73 Châu Á theo QS Asia University rankings; Top 700 đại học tốt nhất theo hệ thống xếp hạng ĐH Thượng Hải (ARWU).

Ông Trần Trọng Đạo cho hay mục tiêu đến 2037, nhà trường nâng tổng nhân lực lên đến 2.000 người trong đó, lực lượng chuyên môn là 1.500 người và 80% số này phải có trình độ tối thiểu là tiến sĩ; tất cả tiến sĩ đều phải có năng lực công bố quốc tế…

Trong 15 năm tới (2022-2037), trường đặt mục tiêu trở thành một trong những trường đại học thuộc Top đầu của cả nước, có vị trí bền vững trong bản đồ giáo dục đại học thế giới và lọt vào Top 60 của Châu Á.