Theo đó, trên quỹ đất của Trường THCS Giảng Võ hiện nay (diện tích 10.683 m2), sắp tới sẽ có 2 trường THCS. Nhiều phụ huynh quan tâm về mục đích và sau khi chia tách, quy mô, đội ngũ giáo viên, số học sinh của Trường THCS Giảng Võ trước đây sẽ như thế nào? Ngôi trường còn lại, quy mô, số học sinh dự kiến ra sao?

"Liệu rằng việc này có thực sự nâng cao chất lượng Trường THCS Giảng Võ trước đây, trong khi diện tích quỹ đất chia đôi cho 2 trường chắc chắn bị thu hẹp? Trường THCS Giảng Võ trước đây sẽ “bé lại” khi chỉ còn một nửa diện tích đất với số học sinh không đổi. Như vậy, liệu có thiệt thòi cho học sinh?", anh Tuấn Anh (phụ huynh Hà Nội) thắc mắc. 

thcs giang vo 1.jpg
Trên diện tích 10.683 m2 của Trường THCS Giảng Võ (số 1 phố Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, quận Ba Đình) tới đây sẽ được tách làm 2. Ảnh: Trường THCS Giảng Võ.

Về vấn đề này, đại diện UBND quận Ba Đình cho hay, quận đã xây dựng kế hoạch thành lập Trường THCS Giảng Võ 2 (tên tạm gọi, lộ trình xây dựng trường chất lượng cao) trên cơ sở tách Trường THCS Giảng Võ hiện nay.

Mục tiêu của việc này là thành lập Trường THCS Giảng Võ 2 trên cơ sở tách Trường THCS Giảng Võ hiện nay nhằm giảm số lớp, số học sinh mỗi lớp để đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện xây dựng Trường THCS Giảng Võ là trường đạt chuẩn quốc gia. Cùng đó, xây dựng trường chất lượng cao trên cơ sở nâng cấp Trường THCS Giảng Võ 2.

Yêu cầu cũng được UBND quận Ba Đình đặt ra là việc tách thành 2 trường, xây dựng bộ máy không làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, uy tín của Trường THCS Giảng Võ hiện tại.

Về phương án, sau khi tách Trường THCS Giảng Võ hiện nay thành 2 trường, mỗi trường sẽ có cơ cấu đội ngũ, số lượng học sinh các khối lớp riêng. 

Cụ thể với Trường THCS Giảng Võ, đội ngũ sẽ đảm bảo đủ số lượng theo quy định. Theo đó, ban giám hiệu 3 người, gồm 1 hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng; 93 giáo viên (tương ứng 49 lớp học).

Như vậy, dự kiến thi tuyển hoặc luân chuyển để kiện toàn 1 phó hiệu trưởng, cùng đó điều động 40 giáo viên (cả biên chế và hợp đồng) sang Trường THCS Giảng Võ 2. 

Năm học 2024-2025, nhà trường sẽ có khoảng 2.068 học sinh/49 lớp trong đó có 4 lớp Tiếng Pháp (mỗi khối có 1 lớp song ngữ Tiếng Pháp) theo chỉ tiêu tuyển sinh của Sở GD-ĐT (trung bình 42 học sinh/lớp), trong đó: Khối 6 có 540 học sinh/12 lớp; Khối 7 có 651 học sinh/15 lớp; Khối 8 có 453 học sinh/11 lớp; Khối 9 có 424 học sinh/11 lớp.

Từ năm học 2025-2026, mỗi năm tuyển sinh mới 540 học sinh/12 lớp (gồm 1 lớp song ngữ Tiếng Pháp). Theo Đề án tách trường của UBND Phường Giảng Võ, Trường THCS Giảng Võ sẽ có trụ sở tại số 1A phố Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, quận Ba Đình; với diện tích 5,035,8 m2.

thcs giang vo 3.jpg
Theo kế hoạch của UBND quận Ba Đình, không chỉ tách Trường THCS Giảng Võ thành hai trường mà giáo viên cũng có sự phân chia lại.

Còn với Trường THCS Giảng Võ 2, đội ngũ gồm 77 người. Cụ thể ban giám hiệu 3 người, gồm 1 hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng (sẽ thi tuyển hoặc điều động từ các trường thuộc quận); 61 giáo viên (tương ứng 32 lớp học, 40 giáo viên được điều động từ Trường THCS Giảng Võ và 21 giáo viên là các thầy cô giỏi từ các trường thuộc quận); 

Năm học 2024-2025, trường này sẽ có khoảng 1.238 học sinh/33 lớp (trung bình 37,5 học sinh/lớp), trong đó: Khối 6 có 280 học sinh/8 lớp (tuyển sinh mới, định hướng chất lượng cao); Khối 7 có 280 học sinh/8 lớp (tuyển sinh mới, ưu tiên nguồn tuyển từ Trường THCS Giảng Võ, định hướng chất lượng cao); Khối 8 có 371 học sinh/9 lớp (chuyển cơ học từ Trường THCS Giảng Võ sang); Khối 9 có 307 học sinh/8 lớp (chuyển cơ học từ Trường THCS Giảng Võ sang).

Tuyển sinh đầu cấp mỗi năm học 280 học sinh/8 lớp, định hướng chất lượng cao (35 học sinh/lớp). Từ năm học 2026-2027, nhà trường sẽ giữ ổn định 32 lớp, không quá 35 học sinh/lớp (khoảng 1.120 học sinh).

Theo tính toán, lộ trình tách Trường THCS Giảng Võ hiện nay thành Trường THCS Giảng Võ và Trường THCS Giảng Võ 2 hoàn thành trước ngày 30/3. Dự kiến, Trường THCS Giảng Võ 2 sẽ chính thức tổ chức hoạt động dạy học từ tháng 9/2024 tại Trường THCS Giảng Võ (học vào buổi chiều).

Theo Đề án tách trường của UBND Phường Giảng Võ, năm học 2024 - 2025 do cơ sở vật chất của Trường THCS Giảng Võ 2 chưa xây dựng xong nên học sinh của Trường THCS Giảng Võ 2 sẽ học tạm tại Trường THCS Giảng Võ hoặc học tạm tại địa điểm phù hợp khác.

Từ năm học 2025 - 2026, khi Trường THCS Giảng Võ 2 đã xây xong, trụ sở sẽ tại số 1B phố Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, quận Ba Đình; diện tích là 5,647,2 m2.

Lộ trình xây dựng Trường THCS Giảng Võ 2 thành trường chất lượng cao

Sau khi ổn định bộ máy và các hoạt động giáo dục, Trường THCS Giảng Võ 2 sẽ tập trung thực hiện việc nâng cao chất lượng dạy học theo lộ trình trường chất lượng cao; xây dựng Đề án trường chất lượng cao theo quy định.

Về đội ngũ, trên cơ sở tổ chức bộ máy Trường THCS Giảng Võ 2, tuyển dụng mới hoặc điều động từ các trường khác với tiêu chí đội ngũ cán bộ, giáo viên theo tiêu chí trường chất lượng cao.

Về học sinh, trường sẽ thực hiện tuyển sinh mới với các hình thức: Tuyển thẳng với học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi/cuộc thi cấp quận, thành phố, quốc gia và quốc tế; Xét tuyển hoặc thi tuyển.

Địa điểm học tại Trường THCS Giảng Võ 2 (Số 1B phố Trần Huy Liệu, quận Ba Đình) (học 2 ca, thực hiện từ năm học 2025-2026).

Về chương trình học, ngoài chương trình chính khóa, có bổ sung các chương trình giáo dục tự chọn - mũi nhọn, Tiếng Anh với người nước ngoài, chương trình song ngữ, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giao lưu - hợp tác quốc tế, hoạt động ngoại khóa - trải nghiệm.

Học phí sẽ thực hiện theo Đề án thành lập Trường THCS Giảng Võ chất lượng cao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo dự kiến, sau khi hoàn tất việc được công nhận, Trường THCS Giảng Võ 2 sẽ chính thức hoạt động theo mô hình trường chất lượng cao và tuyển sinh lớp 6 từ tháng 6/2026.

Trường THCS Giảng Võ được thành lập năm 1989 theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 26/9/1989 của UBND quận Ba Đình. Nhà trường là một trong những đơn vị có bề dày thành tích. 

Toàn trường hiện có 150 cán bộ, giáo viên, nhân viên (cả biên chế và hợp đồng), trong đó 2 cán bộ quản lý, 133 giáo viên, 15 nhân viên. 

Hiện, trường có 3.258 học sinh chia làm 76 lớp, trong đó, có 5 lớp song ngữ Tiếng Pháp được giao chỉ tiêu tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo (trung bình 43 học sinh/lớp). Cụ thể: Khối 6: 931 học sinh, 19 lớp; Khối 7: 824 học sinh, 20 lớp; Khối 8: 731 học sinh, 19 lớp; Khối 9: 772 học sinh, 18 lớp.

Đến hết năm học 2023-2024, nhà trường sẽ có 772 học sinh lớp 9 ra trường, còn lại 2.486 học sinh/58 lớp.

Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 trường Ams

Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 trường Ams

Hà Nội phải dừng việc tuyển lớp 6 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam ngay năm nay vì thực hiện quy định của Bộ GD-ĐT về không còn lớp không chuyên trong trường THPT chuyên.