Sáng nay (1/8), nguồn tin của PV VietNamNet cho hay, Viện KSND tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất cáo trạng vụ án cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, chuyển hồ sơ truy tố đến TAND tỉnh Bình Dương để xét xử đối với 6 bị can về 2 tội danh.

chay an phu.jpg
Hiện trường vụ cháy cơ sở karaoke An Phú làm 32 người chết - Ảnh: C.H

Trong số này, có 4 bị can là cựu cán bộ công an từng phụ trách các lĩnh vực liên quan đến công tác PCCC&CNCH và 2 người là chủ doanh nghiệp.

Đây là kết quả mới nhất sau nhiều lần các cơ quan tố tụng trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với các cá nhân liên quan.

Cụ thể, cáo trạng truy tố đối với ông Lê Anh Xuân (chủ cơ sở karaoke An Phú), ông Vũ Trường Sơn, ông Phạm Quốc Hùng, bà Phạm Thị Hồng (đều là cựu cán bộ công an), ông Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Đối với ông Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An), Viện KSND truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) xảy ra vào tối ngày 6/9/2022 khiến 32 người tử vong. Nguyên nhân được kết luận do chập điện.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định chủ cơ sở cùng nhiều cán bộ công an đã để xảy ra vi phạm trong việc thực hiện các quy định về PCCC và trách nhiệm quản lý nên đã khởi tố bị can để điều tra.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất kết luận điều tra, hồ sơ đã nhiều lần bị Viện KSND tỉnh Bình Dương và TAND tỉnh Bình Dương trả lại, yêu cầu điều tra bổ sung.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Dương cũng đã đưa vụ án này vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Các bị can bị khởi tố mới nhất là Phạm Thị Hồng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh).

Theo cơ quan điều tra, thông qua mối quan hệ quen biết, Phạm Thị Hồng nhận thi công và hoàn thiện hệ thống PCCC cho cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Tuy nhiên, do Hồng không đủ điều kiện về chuyên môn và cơ sở pháp lý để thi công, hoàn thiện hồ sơ xin nghiệm thu hệ thống PCCC nên đã thuê ông Nguyễn Nhất Linh (SN 1981, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thi công, hoàn thiện hệ thống PCCC cho cơ sở này.

Sau khi thi công xong, Hồng lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp với Phạm Quốc Hùng - cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Bình Dương (đã bị khởi tố trước đó) để tác động Hùng nghiệm thu hệ thống PCCC đối với cơ sở karaoke An Phú. 

Tuy vậy, Hùng không thực hiện nghiệm thu đúng quy định mà lập khống biên bản kiểm tra, nghiệm thu.

Tiếp đó, bị can Hồng đưa biên bản kiểm tra, nghiệm thu cho Nguyễn Thành Luân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh là đơn vị có đủ chức năng thiết kế, thi công các hạng mục liên quan đến PCCC, rồi nhờ Luân ký khống vào biên bản. 

Mặc dù Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh không phải là đơn vị thi công và Luân cũng không đến cơ sở karaoke An Phú để tham gia nghiệm thu nhưng do nể nang Hồng là cán bộ công an nên Luân đã ký vào biên bản mục đơn vị thi công.