Linh hoạt các hoạt động tuyên truyền

Trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ (sáp nhập từ 2 xã Đạo Trù và Yên Dương trước đây) đã phát huy nội lực, vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là coi trọng vai trò của công tác truyền thông.

Chính quyền xã xác định, muốn tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất thiết phải có sự đồng lòng, chung sức của người dân. Từ đó, việc đẩy mạnh công tác truyền thông, dân vận được coi là nhiệm vụ then chốt.

Xã tổ chức truyền thông trực tiếp tại cơ sở, giải thích rõ ràng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là mục tiêu, ý nghĩa và lợi ích thiết thực của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Hình thức tuyên truyền được đổi mới linh hoạt: từ phát thanh hàng ngày, bảng tin cổ động, đến mạng xã hội và trực tiếp “đến từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người”.

W-đạo trù.jpg
Người dân Đạo Trù ngày càng chủ động hơn trong tiếp cận thông tin.

Nhờ truyền thông hiệu quả, người dân Đạo Trù ngày càng chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, hiểu rõ vai trò chủ thể của mình, tự nguyện hiến đất, góp ngày công, chung tay chỉnh trang nông thôn. Hiện nay, có hơn 60 hộ đã hiến hàng nghìn m2 đất ở và đất sản xuất để mở rộng đường giao thông, xây dựng trường học, nhà văn hóa. Đây là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa mạnh mẽ của truyền thông khi gắn với thực tiễn và nhu cầu người dân.

Bên cạnh truyền thông xây dựng nông thôn mới, công tác thông tin, tư vấn chuyển đổi sản xuất, giới thiệu mô hình hay cũng được chú trọng. Chính quyền xã thường xuyên cập nhật và truyền tải kiến thức khoa học kỹ thuật đến với bà con nông dân qua các buổi tập huấn, chuyên đề trên loa truyền thanh, tờ rơi hướng dẫn, mô hình điểm.

Qua đó, Đạo Trù từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Người dân mạnh dạn đưa cây trồng mới vào sản xuất như bí xanh, ớt, ba kích tím, dược liệu, kết hợp chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Nhiều hộ gia đình đã áp dụng mô hình trồng ba kích tím cho thu nhập 300 triệu đồng mỗi chu kỳ, hoặc chuyển sang sản xuất hàng hóa gắn với tiêu chuẩn an toàn, hiệu quả cao.

Các nghề truyền thống như mộc, gò hàn, cơ khí, xay sát, chế biến nông sản cũng được khôi phục và mở rộng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch giai đoạn 2020 – 2025 ước đạt hơn 2.450 tỷ đồng.

Truyền thông tạo sự đồng thuận 

Một trong những điểm sáng khác trong công tác truyền thông tại Đạo Trù là thúc đẩy ý thức cộng đồng và gìn giữ cảnh quan nông thôn. Từ việc duy trì thường xuyên các hoạt động truyền thông môi trường, người dân đã tự giác gìn giữ vệ sinh nơi công cộng, cùng nhau trồng hoa ven đường, phân loại rác tại nguồn.

Công tác tuyên truyền cũng được triển khai đồng bộ đến các hội đoàn thể, trường học, từ đó lan tỏa tới từng hộ gia đình. Xã đã hình thành 2 thôn văn hóa kiểu mẫu (Lục Liễu, Đồng Pheo), nhiều tuyến đường hoa rực rỡ, nhiều công trình công cộng được đầu tư đồng bộ.

Đặc biệt, việc công khai, minh bạch thông tin các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới giúp người dân giám sát hiệu quả và thêm tin tưởng vào chính quyền. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đã thực sự đi vào đời sống.

Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, đến nay Đạo Trù đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/năm. Hệ thống hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa… được nâng cấp đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần người dân không ngừng nâng cao.

Phát huy những kết quả đạt được, bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Đạo Trù tiếp tục xác định truyền thông là động lực quan trọng để phát triển bền vững, tập trung vào ba trụ cột: nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái và phát triển công nghiệp nông thôn. Truyền thông sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt, vừa là công cụ lan tỏa chủ trương chính sách, vừa là cầu nối giữa chính quyền với người dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất ý chí, hành động từ mỗi gia đình, thôn bản.