Sau 8 ngày làm việc liên tục, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 11 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc chiều nay.

Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu một số ý kiến, khái quát những kết quả chủ yếu của hội nghị.

{keywords}
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP

Thứ nhất, Ban chấp hành TƯ đã dành nhiều thời gian thảo luận kỹ lưỡng, cho nhiều ý kiến xác đáng và thống nhất cao về những vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội 12 gửi Đại hội Đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến.

TƯ cơ bản tán thành những nội dung, vấn đề được trình bày trong các dự thảo báo cáo, tờ trình và cho rằng, các dự thảo đã chắt lọc, phản ánh được kết quả tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và kiểm điểm, đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, sát với thực tế và có nhiều phát hiện, đề xuất mới, đồng thời, TƯ cũng đóng góp, gợi mở, cho nhiều ý kiến quan trọng, nhất là trên những vấn đề lớn và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Đánh giá về kết quả của 30 năm đổi mới (1986-2016) cũng như 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng (2011-2015), TƯ yêu cầu phải với tinh thần thực sự khách quan, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan; thấy rõ, 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

TƯ nhấn mạnh phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhất là tiếp tục thực hiện kiên trì, quyết liệt hơn nghị quyết TƯ 4 về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức trong Đảng và trong xã hội; giữ vững, kiên định bản chất cách mạng và vai trò tiên phong gương mẫu của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, Ban chấp hành TƯ đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để Bộ Chính trị tiếp tục chỉ đạo tiếp thu hoàn thiện các báo cáo, đề án đã trình tại hội nghị.

Về "Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức", TƯ nhấn mạnh: Cần quán triệt, thực hiện đúng mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội 11 và các kết luận của hội nghị TƯ 7 (khoá 11) đã đề ra. Phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ rệt trong tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút được những người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị công lập của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về "Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí", hội nghị khẳng định: Báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.

{keywords}

TƯ khẳng định sự cần thiết phải sớm ban hành và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025.

Thứ ba, hội nghị cũng đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác. Cụ thể, Ban chấp hành TƯ đã nghiên cứu, xem xét, tiếp tục giới thiệu bổ sung Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; lấy phiếu tín nhiệm của TƯ đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bầu bổ sung ủy viên UB Kiểm tra TƯ; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; tiến hành chất vấn...

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, các ủy viên TƯ đã tiến hành các công việc này rất nghiêm túc, đúng với quy định của Đảng, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, trong không khí thật sự dân chủ, đoàn kết, thống nhất.

“Với những kết quả nêu trên, chúng ta có cơ sở để khẳng định, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TƯ Đảng đã thành công tốt đẹp. Thành công này cũng góp phần kết thúc tốt đẹp năm 2014, một năm Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thu được những kết quả và những bài học kinh nghiệm quý báu để bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của năm 2015 với quyết tâm cao và khí thế mới”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Theo VGP