Các dịch vụ "điều đào" liên tục xuất hiện trên quảng cáo của Facebook và Google ở Việt Nam thời gian gần đây. Không những thế, đa số các quảng cáo này là lừa đảo để quảng bá cho ứng dụng livestream khiêu dâm và đánh bạc. Báo VietNamNet xin gửi tới độc giả loạt bài viết phản ánh về tình trạng này.

Bài 1: Cạm bẫy 'điều đào' trên Facebook, Google

Thời gian qua, trên Facebook Messenger, người dùng liên tục nhận được các tin nhắn từ người lạ với avatar là hình các cô gái trẻ khêu gợi "nóng bỏng" kèm lời mời chào gạ tình, bán dâm. Khi trả lời lại tin nhắn, các tài khoản này liền dụ dỗ người dùng vào đường link một trang web tên miền quốc tế và mời họ cài đặt ứng dụng để xem livestream khiêu dâm hay show hàng, kiếm tiền từ đánh bạc qua hình thức tài xỉu, chơi game bài đổi thưởng.

Các cô gái livestream sex và mời chào đánh bạc trên các ứng dụng được quảng cáo từ Facebook và Google. Ảnh chụp màn hình.

Trên tính năng video ngắn Reels của Facebook cũng liên tục xuất hiện các video những cô gái ăn mặc hở hang cùng với lời mời gọi bán dâm, đi kèm cũng là link các trang web dụ người dùng nhấp vào cài đặt các ứng dụng. Các quảng cáo tương tự cũng xuất hiện trên các website phim lậu hoặc trên Google.

Qua tìm hiểu của PV VietNamNet, các quảng cáo này đều hướng người dùng tới 2 ứng dụng phổ biến là M*liv* hay ho*liv*. Các ứng dụng này đều tích hợp game bài đổi thưởng, hay các cô gái ăn mặc sexy và thậm chí là khoả thân… livestream mời người tham gia chơi tài xỉu, bầu cua hoặc xem các video "cảnh nóng". 

Các game bài đổi thưởng trên ứng dụng livestream.

Các ứng dụng cho phép người dùng nạp tiền tham gia với rất nhiều hình thức, từ chuyển thẻ ngân hàng, chuyển khoản, thanh toán bằng QR code, e-banking, thẻ cào các nhà mạng, MoMo, Zalo Pay, Viettel Pay hay cả tiền mã hoá USDT…

Đáng chú ý, khi người dùng nạp tiền vào thì các tài khoản nhận tiền được thay đổi liên tục chứ không cố định. Chẳng hạn, nạp qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, các ứng dụng đều yêu cầu người tham gia không tiến hành nạp lệnh lặp đi lặp lại nhiều lần, mà phải liên tục nhấp vào cách thức nạp tiền để lấy thông tin người nhận mới. Trong trường hợp người dùng lưu số tài khoản nạp liên tục sẽ không nhận được đơn vị tiền để chơi trong game và ứng dụng không chịu trách nhiệm.

Hay khi tiến hành chuyển tiền qua MoMo, Zalo Pay hay Viettel Pay, cách thức cũng tương tự, mỗi lần nạp người chơi sẽ nhận được các tài khoản với số, tên người dùng khác nhau và nội dung chuyển tiền đều là một dãy số. Để nạp được tiền vào tài khoản, ứng dụng yêu cầu người dùng phải thực hiện đúng như điều kiện được đưa ra.

Các hình thức nạp tiền trên ứng dụng livestream.

Sau khi nạp tiền vào ứng dụng, người chơi sẽ nhận được đơn vị tiền tương ứng trong tài khoản của mình và bắt đầu trải nghiệm. Cụ thể, nếu người chơi chỉ vào chơi các game bài đổi thưởng (đánh bạc) sẽ được chuyển qua sảnh riêng và tham gia vào nhiều game khác nhau, tuỳ vào số tiền có trong tài khoản để chọn các bàn phù hợp với mình. Khi người chơi thắng, tiền được chuyển về tài khoản đã đăng ký trong ứng dụng và có thể rút về tài khoản ngân hàng của mình.

Với hình thức tài xỉu, người chơi sẽ vào phòng có các cô gái livestream, lúc này các cô gái sẽ ăn mặc hở hang hoặc khoả thân để mời khách đặt cửa tài hoặc xỉu, tham gia chơi bầu cua. Bên cạnh đó, nếu người chơi không thích chơi game thì có thể chọn cách ủng hộ tiền vào tài khoản các cô gái này để tiến hành khoá phòng "show hàng"… Lúc này, những người khác muốn tham gia khi lướt qua phòng sẽ phải đóng vào một số tiền nhất định mới có thể vào và đa phần các phòng đều có giới hạn thời gian xem nếu không nạp tiền thêm.

Theo luật sư Đào Tiến Phong, CEO hãng luật Investpush Legal, các hình thức livestream không lành mạnh đang nở rộ trên các ứng dụng điện thoại, website trong thời gian qua có rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật, từ pháp luật hành chính tới pháp luật hình sự. Đối với nhà cung cấp dịch vụ, ngoài các vi phạm về quản lý hành chính cho hoạt động mạng xã hội được quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP, còn có các dấu hiệu của Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy quy định tại Điều 326 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017; có dấu hiệu của Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự. Chưa kể, nếu làm đến tận cùng, còn có thể liên quan đến các tội Trốn thuế hay rửa tiền vốn là những hành vi phạm tội mà Chính phủ đang quyết liệt xử lý. Riêng với người tham tham gia vào các hoạt động đánh bạc như tài xỉu, bầu cua tôm cá online trên các ứng dụng, cũng đã vi phạm vào tội đánh bạc được quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự.

Bài 3: Khó dẹp quảng cáo 'điều đào' trên Facebook, Telegram