Xã Lãnh Ngọc (TP Đà Nẵng) được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã cũ Tiên Lãnh, Tiên Ngọc và Tiên Hiệp. Đây là địa phương có điều kiện tự nhiên phong phú, tiềm năng phát triển nông nghiệp và kinh tế vườn đa dạng, nhưng cũng đối mặt không ít khó khăn về địa hình, giao thông và tỷ lệ hộ nghèo.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là việc triển khai công tác truyền thông một cách hiệu quả, người dân trên địa bàn đã từng bước thay đổi tư duy, từ “thụ động chờ hỗ trợ” sang chủ động tham gia xây dựng quê hương.
Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 xã cũ đã hoàn thành thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, tạo đà quan trọng để xã Lãnh Ngọc bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

Ngay từ khi thực hiện chủ trương hợp nhất, xã Lãnh Ngọc đã xác định rõ tuyên truyền không thể dừng lại ở các buổi họp thôn hay thông báo trên loa phát thanh. Chính quyền xã đã đẩy mạnh truyền thông từ cơ sở với phương châm "gần dân, sát dân, vì dân". Cán bộ xuống tận hộ dân để lắng nghe, giải thích, vận động, từ đó xây dựng niềm tin và tạo sự lan tỏa.
Thông qua các buổi gặp gỡ trực tiếp, các kênh truyền thông xã hội, hội nghị dân cư, sinh hoạt chi bộ, chi hội đoàn thể… người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin về chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế vườn, ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất và nâng cao chất lượng sống.
Kết quả đáng ghi nhận tại xã Tiên Ngọc (cũ), hơn 300ha đất đã được cải tạo, mỗi năm trồng mới khoảng 20ha cây ăn quả. Tại Tiên Lãnh (cũ), 168ha vườn được đầu tư chỉnh trang trên tổng diện tích 559ha. Xã Tiên Hiệp (cũ) cũng đã cải tạo và xây dựng mới 130 mô hình vườn với diện tích khoảng 15ha.
Cùng với đó, ba xã cũ cũng đã có 9 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh (4 sao và 3 sao), mở ra hướng đi mới trong phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp – thương mại – dịch vụ tăng trưởng ổn định hằng năm từ 8 – 10%. Riêng năm 2024, xã Tiên Lãnh đạt 52,6 tỷ đồng, Tiên Ngọc đạt 25 tỷ đồng và Tiên Hiệp đạt trên 27 tỷ đồng.
Không chỉ phát triển kinh tế, công tác xây dựng đời sống văn hóa – xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng sống cũng là những dấu ấn rõ nét. Tỷ lệ hộ nghèo ở cả 3 xã cũ đều giảm mạnh: Tiên Ngọc còn 2,96%; Tiên Lãnh 3,06% và Tiên Hiệp còn 2,47%. Hiện tại, toàn xã có 3 thôn được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 17 cụm dân cư đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu – một bước tiến lớn trong xây dựng cộng đồng văn minh, đoàn kết.
Truyền thông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền bảo hiểm y tế, y tế học đường, giáo dục, quốc phòng – an ninh. Người dân chủ động tham gia các chương trình tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm xã hội… góp phần giúp xã giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có 100% đạt chuẩn mức độ 2.
Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Lãnh Ngọc phấn đấu tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm ít nhất 7%; Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm ít nhất 10%; Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 đạt 65 triệu đồng/năm.
Đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn dưới 1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; giải quyết việc làm mới tăng thêm cho khoảng 2.000 lao động.
Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; Xây dựng thôn văn hóa đạt 80% trở lên/năm; Duy trì và giữ vững 100% các trường đạt chuẩn quốc gia hằng năm, trong đó phấn đấu đến 2030 có 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,5%...
Cùng với đó, xã tiếp tục phấn đấu có trên 80% thôn đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,5%, giữ vững thành tích về giáo dục và an ninh quốc phòng.