Chưa đầy một tuần sau khi kết thúc SEA Games 32 với tấm HCV thứ tư liên tiếp và thứ 8 trong lịch sử, ĐT nữ Việt Nam hội quân trở lại để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho World Cup 2023 tại New Zealand và Australia.

Trong danh sách triệu tập đợt này, đáng chú ý Chương Thị Kiều có tên sau khi vắng mặt ở SEA Games vừa qua. Đây là sự trở lại rất quan trọng đối với tuyển nữ Việt Nam, sau quãng thời gian dài trung vệ này nghỉ dưỡng thương.

Sau tầm HCV thứ 4 lại SEA Games, tuyển nữ Việt Nam bước vào quá trình chuẩn bị cho World Cup 2023. Ảnh: SN

Ngoài ra, Huỳnh Như cũng có mặt trong danh sách lần này. Tiền đạo đội trưởng ở lại hội quân thay vì quay trở lại Lank FC sau SEA Games 32. Hợp đồng của Huỳnh Như với đội bóng Bồ Đào Nha có thời hạn 1 năm kèm điều khoản gia hạn từng năm. Tuy nhiên, hiện tại cô vẫn chưa tiết lộ thông tin về tương lai.

Theo kế hoạch, sau hai tuần tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, ĐT nữ Việt Nam sang Đức tập huấn. Tại đây, đương kim vô địch SEA Games có 3 trận đấu giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10/6), CLB Short Mainz (ngày 15/6) và ĐT nữ Đức (ngày 24/6). 

Chương Thị Kiều trở lại đội hình của tuyển nữ Việt Nam

Trong thời gian này, “những cô gái kim cương” có chuyến hành quân ngắn tới Ba Lan và có một trận đấu giao hữu với U23 nữ Ba Lan vào ngày 21/6.

Sau chuyến tập huấn này, “Những nữ chiến binh sao vàng” về nước và tiếp tục rèn quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5/7. 

Ở giai đoạn cuối cùng này, HLV Mai Đức Chung và các học trò có hơn 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu trước khi chính thức bước vào tranh tài tại VCK bóng đá nữ thế giới 2023 mà đội lần đầu tiên tham dự.

Danh sách tập trung của ĐT nữ Việt Nam

Video chung kết bóng đá nữ SEA Games 32: Việt Nam 2-0 Myanmar (nguồn: VTV)