Những năm qua, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương tỉnh Tuyên Quang luôn xác định người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể, lực lượng quyết định sự thành công của chương trình.
Tại xã Đồng Yên, nhiều tuyến đường liên thôn, ngõ xóm đã được bê tông hóa; hoa và cây xanh được trồng dọc lối đi, tạo cảnh quan sạch, đẹp, thân thiện. Trong 5 năm (2020 - 2025), người dân đã hiến trên 21.000 m² đất, đóng góp hơn 5.750 ngày công, tổng trị giá trên 32 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh nguồn lực nhà nước, chính sự đồng thuận, tự nguyện tham gia của người dân đã trở thành động lực chính để các công trình hạ tầng, cảnh quan nông thôn được hoàn thiện và phát triển bền vững.

Để duy trì các tiêu chí nông thôn mới, xã Đồng Yên luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi kế hoạch. Các nội dung tuyên truyền được tổ chức đa dạng, phù hợp với từng nhóm dân cư, trong đó có cả tiếng dân tộc, nhằm đảm bảo thông tin đến từng hộ gia đình. Sau sáp nhập, xã đã giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới và đặt mục tiêu đến năm 2028 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đồng thời tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Tại xã Bạch Xa, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Đường hoa phụ nữ”, “Thắp sáng đường quê” được triển khai sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, tham gia lao động cộng sản làm đường, xây dựng nhà văn hóa, chỉnh trang cảnh quan, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.
Xã Bạch Xa xác định rõ vai trò trung tâm của người dân trong mọi hoạt động xây dựng nông thôn mới. Chính quyền và cán bộ cơ sở đóng vai trò định hướng, hỗ trợ và đồng hành cùng nhân dân, khơi dậy nội lực và sự đồng thuận trong cộng đồng.
Công tác dân vận và truyền thông được thực hiện thường xuyên, đa dạng hóa hình thức, kết hợp tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, sử dụng đội ngũ người có uy tín trong các buổi sinh hoạt thôn, bản, tạo điều kiện để mọi người dân đều “biết, bàn, làm, kiểm tra, giám sát và thụ hưởng” các kết quả phát triển.
Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh Tuyên Quang có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Thay đổi về địa bàn, dân số và yêu cầu phát triển đã đặt ra nhiều thách thức trong việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Để tháo gỡ khó khăn, các cấp ủy, chính quyền đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền đa dạng, huy động đội ngũ người có uy tín và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của người dân.
Các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa gắn với đời sống thực tế, đi đôi với các chương trình khuyến khích phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Công tác dân vận và truyền thông đã được triển khai đồng bộ, đa dạng phương thức: từ tuyên truyền trực tiếp, sinh hoạt cộng đồng, đến phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, và đặc biệt là tuyên truyền bằng tiếng dân tộc để đảm bảo mọi tầng lớp, mọi đồng bào đều hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình.
Đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng được huy động tham gia truyền thông, vận động, góp phần tạo sự đồng thuận và khơi dậy tinh thần tự nguyện tham gia của người dân.
Sự kết hợp hài hòa giữa nguồn lực nhà nước và nội lực của nhân dân, cùng công tác dân vận, truyền thông nông thôn mới bài bản, đa dạng, với sự tham gia tích cực của người có uy tín trong cộng đồng, sẽ tiếp tục là động lực quyết định, tạo niềm tin vững chắc để các địa phương giữ vững, nâng cao chất lượng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.