

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy BĐBP, đại diện các sở, ngành liên quan và đại diện chính quyền địa phương, Sở Ngoại giao, Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Khăm Muộn và Savannakhet, nước bạn Lào và 50 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS.
Hội nghị được tổ chức nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín. Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng này trong tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân hai bên biên giới vào chủ trương, đường lối của hai Đảng, hai Nhà nước.
Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày, tập trung vào các nội dung trọng tâm: tuyên truyền, quán triệt Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào. Đồng thời, làm rõ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội hai nước, cùng việc thực hiện nội dung kết nghĩa các cụm dân cư hai bên biên giới; nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá, chia rẽ quan hệ Việt Nam - Lào.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, yêu cầu Ban Tổ chức và đội ngũ báo cáo viên chuẩn bị chu đáo nội dung, lựa chọn phương pháp truyền đạt dễ hiểu, sát thực tiễn. Đồng thời nhấn mạnh, hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong chấp hành pháp luật, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Thông qua Hội nghị, Đại tá Trịnh Thanh Bình mong muốn các đại biểu nắm vững các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

DIỆN TRUNG HẰNG