Hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban của UBND phường Quế Võ, Công an phường, đại diện các trường học, trưởng khu phố và lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở đã tham dự hội nghị.

Tại buổi tập huấn, Đội Chữa cháy và CNCH đã giới thiệu, phân tích những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật PCCC và CNCH, cùng các Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, số 37/2025/NĐ-CP và số 106/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành.

Luật PCCC và CNCH được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, ngày 29/11/2024, gồm 8 chương, 55 điều, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. 

Luật mới được đánh giá là có nhiều đổi mới quan trọng, toàn diện hơn trong công tác PCCC và CNCH, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

W-anh pccc.jpg
Hướng dẫn sử dụng các thiết bị bình xịt chữa cháy.

Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung thêm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động PCCC và CNCH tại Điều 14. Cụ thể là cấm xúc phạm, đe dọa lực lượng PCCC và CNCH khi đang thực hiện nhiệm vụ; cấm lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ để nhũng nhiễu, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; đồng thời nghiêm cấm báo tin giả về các tình huống cứu nạn, cứu hộ.

Luật cũng bổ sung điều kiện an toàn phòng cháy đối với nhà ở và nhà ở kết hợp kinh doanh. Theo đó, các khu vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ phải được ngăn cách hoặc có giải pháp ngăn cháy với khu vực sinh hoạt; đồng thời phải có biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn theo quy định.

Một điểm mới khác là quy định cụ thể về an toàn phòng cháy trong lắp đặt và sử dụng điện. Cá nhân, hộ gia đình phải lắp đặt, sử dụng thiết bị điện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn; chỉ được dùng thiết bị sạc cho xe động cơ điện phù hợp quy chuẩn quốc gia; thường xuyên kiểm tra, thay thế dây dẫn, thiết bị điện hư hỏng để phòng ngừa cháy nổ.

Ngoài ra, Luật PCCC và CNCH lần đầu tiên quy định cụ thể về hoạt động cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống sự cố, tai nạn thông thường trong đời sống hằng ngày. Nội dung này nêu rõ trách nhiệm của người chỉ huy CNCH, việc huy động lực lượng, phương tiện, tài sản, cũng như quy định về xây dựng và thực tập phương án CNCH. Các quy định được thiết kế minh bạch, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013.

Đáng chú ý, Luật cũng bổ sung quy định về xây dựng và củng cố lực lượng PCCC và CNCH, bảo đảm thống nhất với Luật Công an nhân dân và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trong đó, Nhà nước sẽ xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời có chế độ, chính sách cụ thể cho lực lượng chuyên trách và tình nguyện, cũng như những người được huy động tham gia công tác PCCC và CNCH.

Luật mới cũng đặt ra cơ chế xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng trước khi luật có hiệu lực, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Luật bổ sung quy định về cải tạo, chỉnh trang các khu vực đô thị có nguy cơ cháy lan cao, hạ tầng giao thông, nguồn nước không bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy, CNCH. Đồng thời, ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ trong lĩnh vực PCCC và CNCH, khuyến khích ứng dụng kết quả nghiên cứu trong nước vào sản xuất, phát triển phương tiện, thiết bị phục vụ công tác này.

Tại hội nghị, ngoài việc phổ biến nội dung luật, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH còn hướng dẫn kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ, thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và các bước thoát nạn an toàn. Những tình huống thực tế, dễ gặp trong đời sống được lồng ghép giúp người tham dự nắm bắt nhanh và dễ áp dụng.

Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong công tác PCCC và CNCH. Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của mỗi cơ quan, đơn vị và người dân.

Công tác PCCC và CNCH được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn của địa phương. Hội nghị góp phần nhanh chóng đưa Luật PCCC và CNCH đi vào thực tiễn, để việc phòng cháy, chữa cháy trở thành ý thức tự giác và hành động thường trực của mỗi người dân.