Không ngại Thái Lan

Những gì diễn ra tại Rajamangala cho thấy Thái Lan không phải đối thủ dễ chơi. Đội chủ nhà từng có thời điểm kiểm soát tốt hơn, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm và nếu các chân sút chính xác hơn, tuyển Việt Nam có thể đã không giữ được lợi thế 2-0.

Thậm chí, chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik còn bị đánh giá là có phần may mắn khi Patrik Lê Giang nhiều lần phải cứu thua. Nhưng tất cả những điều đó không phải lý do khiến tuyển Việt Nam e ngại khi hai đội tái đấu tại Mỹ Đình.

Thai Lan Viet Nam 5.jpg
Tuyển Việt Nam có quá nhiều lợi thế để đánh bại Thái Lan một lần nữa 

Bởi trước khi nói đến cách biệt hai bàn, Việt Nam vẫn đang sở hữu nhiều lợi thế khác. Từ chất lượng cá nhân nhỉnh hơn, đội hình có sự gắn kết tốt, quan trọng nhất là thầy trò HLV Kim Sang Sik đang có lợi thế quá lớn sau trận lượt đi. 

Hai bàn cách biệt cũng giúp tuyển Việt Nam có nhiều phương án hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Thái Lan buộc phải tấn công, trong khi Việt Nam không cần làm điều tương tự.

Chính vì vậy, sau trận lượt đi, không ít ý kiến trong khu vực cho rằng cơ hội lật ngược tình thế của Thái Lan còn rất nhỏ. Bất kể bóng đá đôi khi khó lường, nhưng lợi thế sau trận lượt đi dường như đã xác định vị thế của hai đội trước trận lượt về.

Lý do ông Kim Sang Sik vẫn áp lực

Về lý thuyết, tuyển Việt Nam chỉ cần không thua cách biệt từ hai bàn trở lên là có thể bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Nếu chỉ nhìn vào mục tiêu, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể chọn cách chơi thực dụng nhất: giữ cự ly, ưu tiên an toàn, chờ Thái Lan dâng cao rồi tìm cơ hội phản công.

hlvkimsangsik_huuha2.jpg
Dẫu vậy, HLV Kim Sang Sik cũng có những lo ngại  riêng trước trận chung kết lượt về

Nhưng liệu tuyển Việt Nam có muốn như thế? Câu trả lời có lẽ là không, bởi trận chung kết được đá trên sân nhà và mục tiêu có thêm một chiến thắng để trực tiếp nâng cúp thay vì chỉ tính toán tổng tỷ số sau hai lượt trận.

Thực tế này rõ ràng làm thuyền trưởng người Hàn Quốc nhận về áp lực cực lớn, bởi một khi muốn thắng tuyển Việt Nam buộc  phải chơi khác, cần tấn công thay vì chờ đối thủ mắc sai lầm. Từ "yêu cầu" này tạo ra những điều lo ngại. 

Ở trận hoà Singapore hay trong chiến thắng Malaysia tại bán kết, tuyển Việt Nam chơi không thật sự hay vì sự nôn nóng. Cho nên, khi có những áp lực vì đòi hỏi cao, nguy cơ lặp lại những vấn đề như 2 trận gặp Singapore, Malaysia trong cuộc đối đầu với Thái Lan ở Mỹ Đình vào tối 26/8 hoàn toàn có thể xảy ra.

Chiều ngược lại, Thái Lan cũng không còn quá nhiều điều để mất, tâm lý có lẽ cũng thoải mái hơn so với đội chủ nhà nên sẵn sàng trừng phạt sai lầm của tuyển Việt Nam.

Đó mới là điều HLV Kim Sang Sik phải tính, khi tuyển Việt Nam mạnh hơn, có lợi thế lớn hơn và đang đứng trước cơ hội lịch sử. Nhưng chính vì thế, cũng là đội có nhiều thứ để mất hơn và cũng dễ mắc những sai lầm không đáng có.

Dẫu vậy, với đội hình đã trải qua nhiều thách thức, kinh nghiệm thi đấu dày dạn…, hy vọng những tinh tuý của thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục được thể hiện. Bởi phía trước là cơ hội cho tuyển Việt Nam đi vào lịch sử với tư cách đội bóng thứ 3 bảo vệ được chức vô địch giải đấu lớn nhất khu vực, sau Thái Lan và Singapore.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn