- Hôm qua (28/4), thủ quân của Quỷ đỏ thành Manchester đã chia sẻ đoạn video trên trang Instagram cá nhân khoảnh khắc anh lập siêu phẩm cách đây 20 năm.

Wayne Rooney khi đó mới 10 tuổi, "gã Shrek" đi bóng qua 2 cầu thủ đối phương rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm thành bàn tuyệt đẹp.

Rooney bắt đầu chơi bóng cho đội bóng trường Liverpool Schoolboys và lập được kỷ lục 72 bàn thắng trong một mùa giải. 

{keywords}
Rooney sớm bộc lộ khả năng săn bàn thượng hạng từ khi còn nhỏ

Năm 9 tuổi, Rooney chuyển sang chơi cho CLB địa phương Copplehouse vùng Walton thi đấu ở giải trung học Kirkdale, anh ghi được 99 bàn trong mùa giải đó.

Sau đó, Rooney gia nhập lò đào tạo trẻ của Everton và thành danh khi đầu quân cho đội chủ sân Old Trafford.

Có thể thấy Rooney sớm bộc lộ khả năng săn bàn sát thủ khi ghi tới 114 bàn thắng trong 29 trận thi đấu cho hai đội U10 và U11 Everton ở mùa giải 1995-1996. Thậm chí cầu thủ người Anh còn được đôn lên chơi cho đội U19 Everton khi mới 15 tuổi.

Hiện tại, Rooney là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai cho Man United (238 bàn), sau Sir Bobby Charlton (249 bàn). Ở cấp độ ĐTQG, R10 đã trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của tuyển Anh với 50 bàn thắng, sau 107 lần ra sân cùng Tam sư.

Cùng chiêm ngưỡng tuyệt phẩm solo rồi ghi bàn của Rooney khi mới 10 tuổi:

Q.C