Một trong số những người giàu nhất Ukraina tuyên bố ông muốn xây một phiên bản mới của "Bức tường Thép" ngăn biên giới giữa nước này và Nga.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Reuters đưa tin, theo đề xuất của Igor Kolomoisky, một hàng rào điện tử 2.000km chạy dọc biên giới hai nước sẽ giúp Ukraina ngăn chặn sự xâm nhập của các chiến binh cũng như các loại vũ khí vào khu vực miền đông Ukraine.

{keywords}
Tỷ phú Igor Kolomoisky (Ảnh: Reuters)

Tỷ phú này sẽ bỏ tiền túi, đóng góp khoảng 136 triệu USD để xây bức tường cao 2m, dày 25-30cm bằng thép gia cố kèm hào và bãi mìn.

Dự án tham vọng kể trên có thể dễ dàng bị gạt bỏ, ngoại trừ Kolomoisky có tiếng nói trong giới quyền lực chính trị ở Ukraina. Ông vốn là một nhân vật lớn trên thị trường năng lượng nước này và cũng là Thống đốc Dnipropetrovsk, vùng công nghiệp lớn nhất toàn quốc.

Tài sản cá nhân của Kolomoisky hiện vào khoảng 3-6 tỷ USD.

Tin cho biết, Kolomoisky đã đề xuất ý tưởng đặc biệt của mình với Tổng thống Petro Poroshenko.

Thanh Hảo