Ukraine - Ảnh UNN.UA
Binh sĩ Ukraine. Ảnh: UNN.ua

Tờ Kyiv Independent dẫn lời tướng Naiev, chỉ huy một nhóm chiến thuật Ukraine hôm nay (18/3) giải thích: "Điều đó cho phép chúng tôi không chỉ bảo toàn lực lượng mà còn cải thiện khả năng phòng thủ. Nga đang hứng chịu tổn thất và chúng tôi có thể hành động hiệu quả hơn". Hiện chưa rõ vị tướng này đề cập tới khu vực nào thuộc tiền tuyến Donetsk. 

Tướng Naiev, cựu tư lệnh lực lượng chung Ukraine lưu ý, nhiệm kỳ chỉ huy nhóm chiến thuật của ông tại Donetsk đã bước sang tháng thứ 2. Ông nhấn mạnh, trong tháng qua, sự phối hợp giữa các nhóm trinh sát, điều khiển máy bay không người lái, các đơn vị pháo binh, xe tăng và bộ binh của Ukraine đã giúp phá hủy hơn 30 xe bọc thép và loại biên 2.000 binh sĩ Nga. "Nỗ lực phối hợp này đã làm giảm đáng kể số lượng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào chúng tôi", ông Naiev nói thêm. 

Theo nguồn tin giấu tên của Interfax Ukraine, tướng Naiev được bổ nhiệm làm chỉ huy nhóm chiến thuật Velyka Novosilka. Làng Velyka Novosilka nằm cách biên giới hành chính của các vùng Zaporizhzhia và Donetsk khoảng 20km về phía đông và đang chịu sự kiểm soát của quân Nga. 

Các nguồn tin giấu tên của Ukrainska Pravda tiết lộ, cuộc rút lui đã diễn ra từ tháng 2 và liên quan tới những đơn vị làm nhiệm vụ ở các khu vực Dachne, Zelenivka và Andriivka, phía bắc làng Velyka Novosilka. Binh lính Ukraine đóng quân ở những địa điểm trên đã rút lui để tránh bị bao vây ở nơi gọi là "túi Korakhove". 

Hiện, phát ngôn viên quân đội Ukraine từ chối bình luận về thông tin trên. Suốt mùa thu năm ngoái, các lực lượng Moscow đã đạt được nhiều bước tiến tại vùng Donetsk, gồm cả khu vực gần Toretsk và Chasiv Yar. Năm nay, giao tranh ở phía đông Ukraine vẫn diễn ra ác liệt và quân Nga đang tiếp tục tiến công dù chậm.