XEM CLIP:

W-un-tac-1-copy-1.jpg

Sáng nay (10/1), do mưa vào đúng giờ cao điểm nên tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra ở nhiều tuyến đường Hà Nội. 

W-un-tac-3-copy-1.jpg

Thời điểm 7h, tại phố Xa La (Hà Đông), hướng từ Khu đô thị Thanh Hà đi Bệnh viện K Tân Triều, tình trạng ùn tác kéo dài hơn 1km. Dòng ô tô xếp hàng nhích từng mét, người đi xe máy phải len lỏi tìm lối đi.

W-un-tac-4-copy-1.jpg
W-un-tac-2-copy-1.jpg

Ở một số nút giao không có lực lượng chức năng điều tiết, tài xế phải đội mưa xuống đường để phân luồng phương tiện.

W-un-tac-8-copy-1.jpg
W-un-tac-10-1.jpg

7h40, tại đường Tố Hữu (hướng ra hầm chui Thanh Xuân), tình trạng ùn tắc kéo dài khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do mưa dày hạt, các phương tiện không nhường nhau tại các điểm quay đầu xe nên xảy ra xung đột giao thông.

Phụ xe của tuyến buýt 103B đã phải xuống xe "mở đường", điều hành dòng phương tiện nhường nhịn nhau để giảm ùn tắc.

W-un-tac-12-copy-1.jpg
W-un-tac-14-copy-1.jpg

Tình trạng ùn tắc xảy ra trầm trọng hơn tại nút giao Tố Hữu - Lương Thế Vinh, các dòng phương tiện đan chéo vào nhau khiến lực lượng CSGT, Công an phường và bảo vệ dân phố phải phân luồng rất vất vả. 

W-un-tac-15-copy-1.jpg
W-un-tac-16-copy-1.jpg

Thời điểm 8h30, hầm chui Thanh Xuân, hướng về đường Lê Văn Lương đã kẹt cứng. Phương tiện dừng chờ 3 - 5 phút mới có thể nhích được vài mét. 

Nhiều người dừng chờ ùn tắc quá lâu nên đã dừng xe sử dụng điện thoại để "giết thời gian".

Chị Nguyễn Minh Hằng (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, hôm nay, chị đi làm rất vất vả vì hơn 30 phút không thể vượt qua được hầm chui Thanh Xuân.

W-un-tac-20-1.jpg

Đến hơn 9h, tình trạng ùn tắc vẫn tiếp diễn. Tại đường Phạm Hùng (hướng đi Mai Dịch) phương tiện ken chặt, người dân di chuyển rất khó khăn.