Thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, gần 20 tấn vải thiều tươi được vận chuyển theo đường biển đã nhập khẩu thành công vào Mỹ, chính thức được phân phối, bày bán tại hệ thống siêu thị Safeway và Albertsons ở các tiểu bang bờ Tây, trong đó có Washington, Oregon và California từ ngày 30/6. 

Đây là nỗ lực của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp để đưa được trái vải tươi của Việt Nam tiêu thụ tại thị trường Mỹ, đặc biệt là tại các bang bờ Tây của quốc gia này.

Đáng chú ý, Safeway và Albertsons đều là những hệ thống siêu thị lớn tại bờ Tây, trong đó Safeway có 913 cửa hàng, Albertsons có trên 300 cửa hàng. Quả vải thiều Việt Nam lên kệ siêu thị, được niêm yết với giá 3,99 USD/pint (0,47kg), tương đương 200.000 đồng/kg.

Vải thiều Việt Nam có giá bán 3,99 USD/pint (0,47 kg) tại ngăn mát của siêu thị Safeway 

Mức giá này được nhận xét là rất cạnh tranh so với giá vải tươi nhập từ Trung Quốc và Mexico (được bán ở chợ châu Á tại San Francisco với giá 4,99 USD/lb, tương đương 259.000 đồng/kg).

Để góp phần đưa quả vải Việt Nam tiếp cận mạnh hơn người tiêu dùng Mỹ, Chi nhánh Thương vụ tại San Francisco phối hợp với Hội Doanh nhân người Việt tại Mỹ, các tổ chức, doanh nghiệp triển khai các hoạt động quảng bá, truyền thông trên các kênh thông tin, đặc biệt là trên các mạng xã hội.

Đồng thời, tổ chức gian hàng trưng bày và bán quả vải tại một số khu vực chợ của người Việt, người châu Á; tổ chức hoạt động nếm thử giúp người dân làm quen và yêu thích quả vải, từ đó thúc đẩy việc tiêu thụ loại trái cây này.

Giữa tháng 6 vừa qua, lô hàng vải thiều tươi đầu vụ 2023 của tỉnh Bắc Giang qua đường hàng không đã đến Houston (Mỹ). Ngay sau đó, vải thiều tươi Việt Nam được bán đồng loạt tại nhiều siêu thị và chợ châu Á lớn nhất ở Houston, Texas (Mỹ), gồm các siêu thị lớn như: Hong Kong, Tân Bình, Việt Hoa, Linda’s Tropical Fruits, Ca Mau,...

Quả vải thiều được quảng bá tại các chuỗi siêu thị lớn tại bờ Tây của Mỹ 

Giá bán lẻ cho khách hàng là 14-15USD mỗi pound (tương đương khoảng 780.000 đồng mỗi kg); hoặc 140 USD cho gói 11 pound (5kg), tương đương 3,2 triệu đồng (640.000 đồng/kg).

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, ngoài Mỹ, vải thiều của tỉnh này còn được xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản, EU, Úc, Dubai và một số nước ở Đông Nam Á. 

Tính đến ngày 2/7, tổng sản lượng vải thiều xuất khẩu năm 2023 của tỉnh lên tới trên 91.000 tấn, tăng 120% so với năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sang Úc ghi nhận mức tăng đột biến 376,5%; các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản có mức tăng lần lượt là 121% và 108,2%; xuất sang Mỹ và một số thị trường khác ghi nhận mức tăng hai con số. 

Giá vải thiều tươi ở Bắc Giang hiện dao động từ 13.000-28.000 đồng/kg tùy loại, vải sấy khô 35.000-45.000 đồng/kg, riêng vải sấy lò điện 100.000 đồng/kg.

 Bạch Thị Hân, Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Hùng, Hà Lệ Yên

Ảnh: Chi nhánh Thương vụ của Việt Nam tại San Francisco