Theo Điều lệ AFF Cup 2022, các cầu thủ chỉ được xóa thẻ sau vòng bảng. Từ vòng bán kết, cầu thủ nào dính 2 thẻ vàng sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận kế tiếp.

Tại bán kết, tuyển Việt Nam có 4 cầu thủ phải nhận thẻ vàng là Hùng Dũng, Văn Thanh (lượt đi) và Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng (lượt về). Như vậy, nếu các cầu thủ này dính thẻ vàng ở trận chung kết lượt đi (13/1 tại Mỹ Đình), họ sẽ phải làm khán giả ở trận chung kết lượt về AFF Cup (16/1).

Văn Hậu dính thẻ vàng ở trận bán kết lượt về với Indonesia

Ở trận chung kết lượt đi ngày 13/1 tới, ba trụ cột Bùi Tiến Dũng, Hùng Dũng và Văn Hậu phải thực sự cẩn trọng trong những tình huống tranh chấp với đối phương. Cả ba đều là nhân tố rất quan trọng của tuyển Việt Nam, nên nếu bị treo giò sẽ là bài toán cực khó với HLV Park Hang Seo.

Đặc biệt trường hợp của Văn Hậu cần có cái đầu lạnh khi anh thường bị đối phương khiêu khích, thậm chí là ăn vạ để câu thẻ như trường hợp của cầu thủ Indonesia ở trận bán kết lượt về tối 9/1.

Trước đó, sau trận gặp Malaysia ở vòng bảng với nhiều pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết, Văn Hậu được HLV Park Hang Seo nhắc nhở nên về cơ bản đã biết cách tiết chế cảm xúc.

Tuy nhiên, trong 2 trận chung kết AFF Cup có tính chất căng thẳng, mọi thứ có thể xảy ra với Văn Hậu và các đồng đội. Vì thế, tất cả nên có sự chuẩn bị kỹ về tâm lý để ra sân với sự máu lửa nhưng phải luôn tỉnh táo.

HLV Park Hang Seo “thưởng quà” cho tuyển Việt Nam 
Sau trận thắng Indonesia 2-0 giành vé vào chung kết, HLV Park Hang Seo quyết định cho toàn đội được nghỉ ngơi 1 ngày. Tuy nhiên tới buổi tối hôm nay, toàn đội phải tập trung trở lại để theo dõi trận Thái Lan vs Malaysia. Đội thắng trong cặp đấu này là đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2022.