vay mua nhà

Cập nhập tin tức vay mua nhà

Lương 15 triệu/tháng: Thừa sức mua nhà tiền tỷ?

Nếu có mức thu nhập ổn định 15 triệu đồng/tháng, cá nhân đã có thể sở hữu một sản phẩm bất động sản - các chuyên gia tính toán.

Vay ưu đãi mua nhà ở xã hội 4,8%/năm vẫn “giẫm chân tại chỗ"

Hơn 5 tháng nữa kết thúc chương trình cho vay ưu đãi nhưng hiện chưa có nguồn vốn cấp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Lãi suất vay mua nhà 4,8%: Dân chờ

Người thu nhập thấp có thể được vay mua nhà ở xã hội với lãi suất thấp hơn cả gói 30.000 tỉ đồng.

Nghe xúi dại, khách vay gói 30.000 tỷ sẽ lãnh hậu quả

Hiện tượng cò mồi móc nối với khách hàng đã vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng, ký khống biên bản bàn giao nhà, để được giải ngân đến 95% hợp đồng vay, có thể gây hậu quả khó lường.

10 lưu ý khi mua nhà để mà không phải ân hận về sau

"Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà/ Trong 3 việc ấy thật là khó thay", để khỏi ân hận về sau, trước khi mua nhà, bạn nên lưu ý 10 điểm sau

Ba bộ vẫn chưa thống nhất được gói 30.000 tỷ

Vẫn tiếp tục giải ngân, dù Ngân hàng Nhà nước xét thấy ý kiến các bộ chưa thống nhất...
Vẫn tiếp tục giải ngân, dù Ngân hàng Nhà nước xét thấy ý kiến các bộ chưa thống nhất...

Dân chết vì “chim mồi" 30.000 tỷ

Tin tưởng lời hứa được hỗ trợ vay gói 30 nghìn tỷ, nhiều người dân hăm hở ký hợp đồng mua nhà. Đến khi không vay được, họ không có khả năng chi trả và lâm vào cảnh “mắc kẹt” trong các dự án...

Nước mắt sau cánh cửa đã khép mang tên 30.000 tỷ

“Khách đòi lấy lại tiền, chủ đầu tư lấy cớ khách trả căn hộ, không thanh toán hoa hồng. Môi giới tụi em lương không đủ ăn, giờ cắt hoa hồng thì chỉ còn nước “khóc tiếng Mán” chứ biết làm sao” - Nam than thở.

Thức trắng đêm ‘chạy vét’ gói 30.000 tỷ

-Hôm nay (31/3), các ngân hàng chấm dứt hoàn toàn việc ký hợp đồng tín dụng mới vay mua nhà gói vay ưu đãi 30.000 tỷ đồng theo văn bản mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Quyết định nới thời hạn gói 30.000 tỷ

Sẽ tiếp tục triển khai gói cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết...

Dừng gói vay 30.000 tỷ: Khách hàng và chủ đầu tư “ngồi trên lửa”

Ngày 28/3, NHNN tiếp tục có văn bản gửi các ngân hàng đang triển khai gói 30.000 tỷ về việc dừng ký hợp đồng tín dụng mới trong chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở. 

Gói 30.000 tỷ: Còn 2 ngày “thần tốc” trước quyết định đóng cửa

“Tụi em phải làm thêm giờ để giải quyết cho hết đống hồ sơ vay 30.000 tỷ tồn đọng, lấy đâu thời gian nhận hồ sơ mới. Có chỉ đạo dừng ký hợp đồng tín dụng mới từ hôm qua rồi nên anh đừng trông chờ gói này”

Gói 30.000 tỷ: Ngừng giải ngân hợp đồng mới

Ngày 28/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản gửi các ngân hàng đang triển khai gói 30.000 tỷ, về việc dừng ký hợp đồng tín dụng mới, chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở, theo Nghị quyết 02/NQ-CP.

Gói 30.000 tỷ: Một chính sách nhân văn nhưng kết thúc "không có hậu"

Việc tồn tại khá nhiều những bất cập cả trong chính sách cũng như quá trình thực thi, khiến gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng từ khi ra đời đến lúc về đích luôn trong tình trạng “rối như tơ vò”.

Gói 30.000 tỷ hết thiêng, đại gia tung chiêu độc

Không còn cậy nhờ gói 30.000 tỷ vào giai đoạn cuối, nhiều đại gia bất động sản liên tục đưa ra những chính sách mới để thoát khỏi “cái bóng" của gói này.

Ngân hàng muốn cho vay bất động sản phải có nhiều vốn

Dự thảo sửa đổi Thông tư 36 đã gây không ít lo ngại về việc thắt chặt tín dụng bất động sản. Tuy nhiên, phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, đã tính lộ trình và ngân hàng muốn cho vay BĐS phải có nhiều vốn...

Nghịch cảnh 30.000 tỷ: Người thu nhập thấp xin nộp tiền sớm

Trước nguy cơ phải chịu lãi suất thương mại sau ngày 1/6 tới, nhiều khách hàng vay gói 30.000 tỷ lo lắng cuống cuồng xem lại hợp đồng, xin nộp tiền sớm để ngân hàng giải ngân nốt khoản tiền còn lại.

Chạy đua nước rút trước hồi gói 30.000 tỷ đóng cửa

Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ của Chính phủ sẽ hết thời hạn giải ngân. Nhiều dự án thuộc diện được vay gói này hiện đang gấp rút thi công 

Vay gói 30.000 tỷ: Không đọc hợp đồng đổ hết cho môi giới là quá trễ

Khi gói tín dụng 30.000 tỷ sắp kết thúc cũng là lúc một số ngân hàng ra thông báo về việc áp dụng lãi suất thương mại thông thường đối với dư nợ giải ngân sau ngày 1/6/2016.

Cò đất dẫn chiêu lách luật gói 30.000 tỷ

“Không cần giao nhà, chỉ cần giao cái thông báo đóng tiền thôi, không kịp giao nhà đâu. Thông báo trước để em đóng tiền để nó tính vào gói đấy thôi. Giao nhà thì mình sẽ bị chậm lại.”