vay tiền

Cập nhập tin tức vay tiền

Vay tiêu dùng: Đọc kỹ trước khi ký để bảo vệ mình

Thủ tục dễ dàng, không cần tài sản thế chấp, giải ngân nhanh chóng, sản phẩm dịch vụ đa dạng và hợp pháp nhưng lãi suất vẫn ở mức khá cao khiến nhiều người còn tỏ ra nghi ngại khi vay tiêu dùng.

Những trường hợp được vay vốn mua nhà ở xã hội

Đối tượng được vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2018 gồm người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị...

Công ty tài chính giăng bẫy cho vay 47,65% một năm

Khách hàng cho rằng nhân viên công ty tài chính đã cố tình đưa họ vào tình thế vay tiền với lãi suất cắt cổ.

Cấm vay tiền ngân hàng để thâu tóm ngân hàng

Thông tư số 19 mà Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành nêu rõ các tổ chức tín dụng không được cho vay để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của tổ chức tín dụng.

'Khủng bố' đòi nợ tín dụng đen: Ác hiểm 'mắm tôm trộn dầu luyn'

Để đòi nợ, nhiều chủ nợ, nhóm giang hồ không ngại ngần sử dụng những công cụ 'độc' để khủng bố con nợ. Trong những 'độc chiêu' đòi nợ thì chiêu dùng mắm tôm pha dầu luyn được đánh giá là tai quái và kinh dị vô cùng.

Xây căn hộ 100 triệu: Triệu người nghèo có nhà

Ngày 22/12, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết 3 dự án đầu tư xây dựng thiết chế đầu tiên của tổ chức Công đoàn (CĐ) sẽ sớm được triển khai tại các tỉnh Hà Nam, Quảng Nam và Tiền Giang.

Cho vay 43.500 chỉ vàng, sếp nữ ngân hàng 'ăn' hối lộ hàng chục tỷ

Lê Văn Tính sử dụng pháp nhân 3 Công ty vay tổng cộng 43.500 chỉ vàng SJC của ngân hàng, nữ giám đốc chi nhánh ngân hàng Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã chiếm hưởng hơn 24,6 tỷ đồng.

Bổ sung người mua nhà ở xã hội vào đối tượng được vay vốn ưu đãi

Bộ Xây dựng đề nghị, trong năm 2018, Ngân hàng Nhà nước cho những nhà đầu tư và mua nhà ở xã hội được vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng.

Siêu lừa gạ giám đốc vay 3.000 tỷ thế nào?

Tùng mạo danh là trợ lý cho điều phối viên Liên Hiệp Quốc, hứa giúp vợ chồng giám đốc doanh nghiệp vay của World Bank 3.000 tỷ đồng.

‘Mếu’ vì lỡ mua đất đã thế chấp ngân hàng

Nhiều dự án bất động sản ở TP Nha Trang, Khánh Hòa đang thế chấp ngân hàng nhưng vẫn được mua bán ỳ xèo.

Vay ‘nóng’ 200 triệu, mất nhà 8 tỷ ở Sài Gòn

Cần vay nhanh 200 triệu đồng, ông Quang thế chấp giấy tờ nhà cho chủ nợ. Khi có tiền trả cho chủ nợ thì ông phát hiện căn nhà đã bị bán cho người khác và đang thế chấp ngân hàng.

Vay tiền chi tiêu không cần thế chấp: Lãi suất tăng cao tới mức nào?

Phát triển được thị trường tài chính tiêu dùng lành mạnh, công khai minh bạch, người tiêu dùng có sự so sánh và tìm đến nơi tốt nhất với họ sẽ là động lực để lãi suất cho vay tại các công ty tài chính trở nên cạnh tranh.

Vay 500 triệu không cần thế chấp: Tha hồ ăn tiêu rồi gánh nợ

Các tổ chức tín dụng đang cạnh tranh đẩy mạnh cho vay tiêu dùng. Chưa bao giờ vay tiền lại dễ dàng như hiện nay.

Tài chính tiêu dùng: Sự thừa nhận từ chính nhu cầu thực tế

Dù có mặt tại Việt Nam từ hơn 10 năm và đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế nhưng gần đây, các công ty tài chính mới nhận được sự chú ý có phần tương xứng từ phía cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng.

Nhờ người đóng giả cha mẹ để... lừa bán nhà

Người con trai về nhà lấy cắp giấy tờ nhà đất của bố mẹ ruột mang đi thế chấp để vay nợ rồi tiếp tục kết hợp với một số đối tượng khác để làm hợp đồng ủy quyền giả mạo và nhờ người đóng vai bố mẹ mình...

Vay tiền làm ăn càng nhiều, đánh thuế càng nặng

Những doanh nghiệp vay quá nhiều tiền để làm ăn, càng vượt nhiều lần vốn tự có càng bị đánh thuế nặng hơn. Điều này, Bộ Tài chính lý giải, là để phù hợp thông lệ quốc tế.

Thận trọng với những chiếc 'bẫy' vay tiền trực tuyến

Cùng với các ứng dụng vay tiền trực tuyến của các ngân hàng, công ty tài chính thì thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt ứng dụng vay tiền của các doanh nghiệp.

Alo là có tiền: Những sự thật kinh hoàng

Chỉ cần liên hệ số điện thoại là vay được tiền - đây là hình thức hoạt động tín dụng đen núp bóng kinh doanh tài chính “nở rộ” trong thời gian qua. 

Hộ nghèo ở miền núi được vay vốn tối đa 50 triệu

Từ ngày 07/07/2017, người nghèo tại vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được vay tối đa 50 triệu đồng, lãi suất giảm một nửa, thời hạn vay tăng gấp đôi.

Xuất hiện kiểu lừa đảo mới qua facebook

Do đang cần vay thêm vài chục triệu đồng nữa để tăng vốn làm ăn nên chị P. (Đà Lạt) đã kết bạn với người có tài khoản “Vay nhanh” qua facebook.