Lịch sử cho thấy nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên sử dụng lời lẽ trong các bài phát biểu đầu năm mới để chỉ đường dẫn lối cho đất nước.

Kể từ sau khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền lãnh đạo đất nước Triều Tiên, các nhà quan sát Bình Nhưỡng đã quen với việc nghe người đứng đầu Nhà nước Triều Tiên đưa ra một bài phát biểu vào ngày đầu tiên của năm mới.

{keywords}
Nhà lãnh đạo Triều Tiên có bài phát biểu đầu năm mới mang nhiều thông điệp khác nhau gửi đến thế giới.

Truyền thống này cũng tồn tại ở nhiều quốc gia. Triều Tiên có thể học tập hình thức này từ các nước và nó đã trở thành một trong những bài phát biểu quan trọng nhất của nhà lãnh đạo cao cấp và là một trong những cách chính mà ông đã vẽ ra quỹ đạo cho nhà nước Triều Tiên.

Năm mới đầu tiên sau khi Nhật Bản đầu hàng và phân chia bán đảo Triều Tiên là năm 1946. Vào thời điểm đó, nghị viện Triều Tiên - Quốc hội tạm thời cho Triều Tiên - vẫn chưa hình thành. Lãnh tụ tối cao đầu tiên của Triều Tiên là ông Kim Nhật Thành là người đã có bài phát biểu đầu năm mới vào năm 1946.

Sau năm đó, ông Kim Nhật Thành tiếp tục đưa ra những bài phát biểu năm mới cho đến khi ông qua đời vào năm 1994.

Lãnh tụ Kim Nhật Thành qua đời vào năm 1994, và con trai ông là Kim Jong Il kế vị. Từ những gì chúng ta biết về ông Kim Jong II trẻ tuổi, người đàn ông ghét xuất hiện trước công chúng. Vì vậy trong thời gian nắm quyền, ông không bao giờ có bài phát biểu năm mới.

{keywords}
Tờ Rodong Sinmun đăng bài phát biểu của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành kèm theo ảnh chân dung của ông.

Thay vào đó, Triều Tiên công bố bài phát biểu hay thông điệp chung trong ba tờ báo: tờ của Đảng là Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của quân đội Choson Inmingun, và cơ quan của Đoàn Thanh niên Chongnyon Chonwi.

Truyền thống này vẫn tiếp tục cho đến năm 2012. Kể từ khi ông Kim Jong Il qua đời vào ngày 17/12/2011, con trai ông là nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện nay Kim Jong Un đã có bài phát biểu đầu năm mới đầu tiên vào ngày 1/1/2013.

Tờ Rodong Sinmun đã xuất bản văn bản theo kiểu của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, mặc dù bức chân dung đã được thay thế bởi bức ảnh của ông Kim Jong Un đọc bài phát biểu.

Bài phát biểu của năm mới là cực kỳ quan trọng ở Triều Tiên. Trong phân cấp không chính thức của bài diễn văn của Người đứng đầu, bài phát biểu năm mới qan trọng thứ hai chỉ sau bài phát biểu của ông tại các sự kiện lớn của đảng. Những điểm chính của bài phát biểu được coi là các hướng chính sách cho năm tiếp theo.

Hầu như tất cả những người ra quyết định của Triều Tiên và những bên liên quan đến Triều Tiên đã được nghe bài phát biểu của ông Kim Jong Un vào ngày 1/1 và rút ra kết luận từ đó.

Theo DanViet

Khả năng chiến tranh Triều Tiên xảy ra trong 2018 cao đến đâu?

Khả năng chiến tranh Triều Tiên xảy ra trong 2018 cao đến đâu?

Cựu giám đốc CIA John Brennan ước tính, khả năng chiến tranh bùng phát trên Bán đảo Triều Tiên là 20-25% trong khi Chủ tịch Hội đồng đối ngoại Mỹ Richard Haass dự đoán là 50-50%.

Thế giới 24h: Lời tuyên bố đanh thép trước thềm năm mới của Triều Tiên

Thế giới 24h: Lời tuyên bố đanh thép trước thềm năm mới của Triều Tiên

Hãng tin RT dẫn bài báo tổng kết 2017 của Triều Tiên ngợi ca các vụ thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, đồng thời khẳng định không có gì thay đổi trong năm 2018 nếu Mỹ không ngừng các hành động khiêu khích.

Thế giới 7 ngày: Ông Trump 'ra đòn nặng tay' với Triều Tiên

Thế giới 7 ngày: Ông Trump 'ra đòn nặng tay' với Triều Tiên

Mỹ tuyên bố phong tỏa tài sản 2 nhân vật thân tín của Kim Jong Un, tình hình Triều Tiên tiếp tục nóng rãy, Tổng thống Putin thông báo kế hoạch tranh cử, bão hoành hành Philippines, thế giới đón Giáng sinh...

Ông Trump thất vọng vì Trung Quốc cấp dầu cho Triều Tiên

Ông Trump thất vọng vì Trung Quốc cấp dầu cho Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, ông "vô cùng thất vọng khi Trung Quốc cho phép đưa dầu vào Triều Tiên".

Thế giới 24h: Triều Tiên có vũ khí đáng sợ hơn hạt nhân?

Thế giới 24h: Triều Tiên có vũ khí đáng sợ hơn hạt nhân?

Một cựu quan chức Mỹ phụ trách về chương trình phòng thủ vũ khí hạt nhân và hóa sinh học nhận định Triều Tiên đang sở hữu một vũ khí còn đáng sợ hơn cả hạt nhân.