Chiều nay (19/8), xác nhận với PV VietNamNet, Chủ tịch UBND quận Hải An Dương Đình Ổn cho biết, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Vũ Huy Lễ (SN 1946) đã qua đời tại nhà riêng ở phường Đằng Hải.

Ông là chỉ huy tàu HQ-505 tham gia trận chiến đấu bảo vệ Trường Sa ngày 14/3/1988.

Đại tá Vũ Huy Lễ mất lúc 9h50 ngày 19/8 tại nhà riêng. Trước đó, ông được điều trị bệnh tại Bệnh viện 108.

Gia đình tổ chức lễ nhập quan cho vị cựu thuyền trưởng này vào lúc 9h ngày mai (20/8). Chính quyền địa phương sẽ long trọng tổ chức tang lễ cho ông theo quy định.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Vũ Huy Lễ. Ảnh: Zing

Năm 1964, Đại tá Vũ Huy Lễ đang đi học tại địa phương thì sự kiện Vịnh Bắc Bộ diễn ra. Ông đã xung phong lên đường đi chiến đấu. Ông gia nhập đội tàu không số (nay là Lữ đoàn 125) với nhiệm vụ vận chuyển vũ khí vào miền Nam chiến đấu chống Mỹ.

Năm 1982, ông được cử đi đào tạo ở Liên Xô (cũ). Học xong, về nước, ông nhận nhiệm vụ làm thuyền trưởng tàu HQ-505. Bất chấp hiểm nguy, tàu HQ-505 đã chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền đảo.

Năm 1989, Tập thể tàu HQ-505 và thuyền trưởng Vũ Huy Lễ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.