1. Vị vua nào đưa môn golf về Việt Nam?

  • Duy Tân
  • Khải Định
  • Bảo Đại
  • Gia Long
Chính xác

Golf hiện đại xuất hiện ở Scotland từ thế kỷ XV, nhưng phải đến năm 1920, môn thể thao này mới du nhập Việt Nam. Nhiều tài liệu viết người đưa môn golf này về Việt Nam chính là vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đình phong kiến Việt Nam.

2. Môn thể thao đầu tiên vị vua này chơi là gì?

  • Tennis
  • Lướt ván
  • Đua thuyền
  • Bóng chuyền
Chính xác

Môn thể thao đầu tiên vua Bảo Đại chơi là tennis. Ông bắt đầu chơi từ năm lên 11 tuổi. Bên cạnh đó, vua cũng có nhiều thú chơi thể thao khác như lướt ván, đua thuyền, lái ôtô tốc độ, thậm chí là lái máy bay thể thao. Những thú vui thường ngày đôi khi được vua duy trì cả trong dịp lễ Tết.

3. Cuộc đời của vị vua này gắn với con số nào?

  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Chính xác

Cuộc đời vua Bảo Đại gắn liền con số 13. Ông sinh năm 1913, lên ngôi năm 13 tuổi và cũng thực sự trị vì đất nước trong 13 năm. Ông là vị vua thứ 13 của triều Nguyễn và cũng là vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Sinh thời, ông có 13 người con chính thức được ghi nhận.

4. Đâu là câu nói nổi tiếng của vị vua này?

  • Ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc
  • Đạo trị nước phải gây dựng nhân tài
  • Trẫm muốn được làm dân một nước tự do, hơn làm vua một nước bị trị
  • Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây
Chính xác

Khi Cách mạng tháng Tám thành công, năm 1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn kiếm, quốc bảo của hoàng triều cho ông Trần Huy Liệu, đại diện chính quyền cách mạng, trở thành công dân Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Trong tuyên bố thoái vị, ông có câu nói nổi tiếng: “Trẫm muốn được làm dân một nước tự do, hơn làm vua một nước bị trị. Từ nay trẫm lấy làm sung sướng được là dân tự do, trong một nước độc lập”.

5. Cựu hoàng qua đời ở đâu?

  • Huế
  • Sài Gòn
  • Hà Nội
  • Pháp
Chính xác

Tháng 10/1956, Bảo Đại tới sinh sống tại một ngôi nhà ở miền Đông nước Pháp. Tất cả gia tài và quyền lực một thời đều không còn, ông sống dựa vào khoản trợ cấp 20.000 Franc/tháng. Ngày 31/7/1997, vị vua cuối cùng của Việt Nam qua đời trên đất Pháp, thọ 85 tuổi. Cựu hoàng Bảo Đại là vị vua thọ nhất của nhà Nguyễn.