Tuy nhiên, may mắn là máy bay đã hạ cánh an toàn, hãng Yonhap đưa tin. 

Theo các quan chức sân bay và nguồn tin trong ngành, sau khi cất cánh từ đảo Jeju, máy bay đang trên đường tới Daegu, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 237km về phía đông nam, thì một cánh cửa của nó bất ngờ mở tung lúc 12h45 giờ địa phương. 

Không có ai trong số 194 người trên máy bay bị rơi ra ngoài hay bị thương nhưng một số hành khách quá hoảng sợ bị khó thở và được đưa vào bệnh viện sau khi máy bay hạ cánh. Hiện chưa có thiệt hại nào được thông báo. 

Một quan chức của hãng hàng không Asiana nói, một hành khách ngồi gần cửa cho hay anh ta đã chạm vào cần gạt cửa. 

Cảnh sát đã bắt giữ một nam hành khách trong độ tuổi 30 để thẩm vấn vì nghi cố gắng mở cửa khi máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Hiện chưa rõ tại sao anh ta lại làm như vậy. 
Trong số các hành khách có 48 vận động viên tiểu học và trung học dự kiến sẽ thi đấu tại một sự kiện thể thao quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 27/5 tại thành phố Ulsan. 
Mẹ của một trong các vận động viên cho biết: "Lũ trẻ khóc trong hoảng loạn. Những người ngồi gần cửa chắc chắn là sốc nhất".