Video: Warleaks – Military Blog

Video được trang Warleaks – Military Blog của Mỹ đăng hôm 11/6 cho thấy, một số binh sĩ Ukraine đang cố gắng kéo cỗ xe tăng Leopard 2A6, có vẻ đã hư hại sau khi trúng phải ổ phục kích, về hậu phương để sửa chữa.

Cỗ xe tăng Leopard 2A6. Ảnh: Warleaks – Military Blog

Tuy nhiên, nhóm lính trên không biết rằng mọi hoạt động của họ đã bị một máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Nga phát hiện. Thông tin được UAV trinh sát truyền về sở chỉ huy Nga, và một UAV cảm tử Lancet sau đó đã được điều động tới phá hủy cỗ khí tài đối phương. Đòn tập kích lập tức khiến khoang trong xe Leopard 2A6 bốc khói nghi ngút, và có vẻ đã khiến khí tài trên hư hại hoàn toàn.

Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm cụ thể đoạn video trên được quay.

Theo trang Military Today, Leopard 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba được Tây Đức thiết kế và đưa vào trang bị trong quân đội từ năm 1979. Ở phiên bản Leopard 2A6 được trang bị từ đầu thập niên 2000, xe dài 10,97m (tính cả nòng pháo), rộng 3,7m, cao 3m và nặng khoảng 62 tấn. Kíp chiến đấu của xe có 4 người, gồm trưởng xe, lái xe, xạ thủ và liên lạc viên.

Xe Leopard 2A6. Ảnh: Military Today

Leopard 2A6 được lắp động cơ diesel MTU MB 873 Ka501 có công suất 1.500 mã lực. Nhờ vậy, xe có thể di chuyển với vận tốc 68 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 500km.

Vũ khí chính của Leopard 2A6 là pháo nòng trơn Rheinmetall L/55 cỡ nòng 120mm cùng hai súng máy MG3A1 sử dụng loại đạn 7,62 x 51mm NATO. Với pháo Rheinmetall L/55, đạn cỡ 120mm do Leopard 2A6 bắn đi có độ chính xác và tầm bắn xa hơn so với đạn cùng cỡ được bắn từ pháo L44 trang bị trên phiên bản 2A5.