Sputnik đưa tin, nhà chức trách Nga gọi UAV Lancet là một loại “vũ khí cảm tử lưu động”.

Theo định nghĩa, vũ khí cảm tử lưu động có thể chờ mục tiêu trên không và tập kích ngay sau khi xác nhận mục tiêu.

Về kỹ thuật, vũ khí cảm tử lưu động đã giúp khắc phục các nhược điểm của tên lửa hành trình và UAV quân sự cổ điển. Cụ thể, những khí tài này được đánh giá “thông minh” hơn tên lửa hành trình và rẻ hơn nhiều so với các thế hệ UAV trước đây.

UAV Lancet được gọi là vũ khí cảm tử vì các đầu đạn gắn trên máy bay sẽ kích hoạt sau khi va chạm với mục tiêu, khiến cả hai nổ tung.

>>> Đọc tin quân sự thế giới trên báo VietNamNet