Video: Voenhronika.ru

Video được trang Voenhronika.ru chia sẻ đêm 27/2 cho thấy, xe phá mìn UR-77 của quân đội Nga đã phóng liều nổ về phía chiến hào phòng thủ của binh sĩ Ukraine gần thành phố Kreminna thuộc tỉnh Luhansk. Liều nổ sau đó đã tạo vụ nổ với sóng xung kích có đường kính hàng chục mét tại vị trí binh sĩ Ukraine đang trú ẩn.

Vụ nổ do UR-77 tạo ra. Ảnh: Voenhronika.ru

Theo trang Military Today, UR-77 Meteorit ‘Thiên thạch’ là xe phá mìn có thiết kế dựa trên khung gầm của pháo tự hành 2S1 Gvozdika được Liên Xô sản xuất và đưa vào trang bị trong quân đội từ năm 1977. Xe dài 7,26m; rộng 2,85m; cao 2,7m và nặng 15,5 tấn.

Xe UR-77. Ảnh: Wikipedia

UR-77 được trang bị một động cơ diesel YaMZ-238N với sức kéo 300 mã lực. Nhờ vậy, xe có thể di chuyển với vận tốc 60 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 500km.

Trang WeaponSystems.net cho hay, UR-77 mỗi lần mang tối đa 2 liều nổ, thời gian phóng giữa 2 liều nổ sẽ rơi vào khoảng 3-5 phút. Sau khi bắn xong cả 2 liều, kíp lái cần khoảng 40-45 phút để nạp liều nổ cho đợt phóng sau.