Theo Sputnik, sau khi nhận được thông tin trinh sát về vị trị các tiền đồn của quân Ukraine gần khu định cư Seversk ở Donetsk, các lực lượng Moscow kích hoạt hệ thống MLRS Grad để tấn công các mục tiêu.

Nhà chức trách Nga tuyên bố, hỏa lực của pháo Grad đã xóa sổ các cứ điểm của đối phương chỉ trong tích tắc, hoàn thành tốt mục tiêu đã đặt ra. Thời gian chính xác diễn ra vụ tập kích không được công bố.

“Hỏa thần” Grad là khí tài do các kỹ sư Nga phát triển và bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 1963. Loại pháo phản lực này có tính cơ động cao và có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cách xa tới 42km.

Các chuyên gia quân sự cho biết, mỗi bệ phóng Grad được trang bị 40 ống phóng 122mm, được đặt trên khung gầm xe tải Ural-375D. Hệ thống có thể phóng tên lửa có dẫn đường hoặc không dẫn đường, thậm chí rải thuốc nổ lên các khu vực rộng lớn, để phá hủy xe tăng, phương tiện của đối phương, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng cho sân bay, bến cảng, công sự và nhiều mục tiêu khác.