Video: WarLeaks – Military Blog

Đoạn video được WarLeaks – Military Blog đăng tải hôm 5/4 đã ghi lại hình ảnh một tổ tác chiến chống tăng Ukraine sử dụng hệ thống điều khiển laser bán tự động (SACLOS), để phóng tên lửa chống tăng STUGNA-P về phía một chiếc trực thăng Nga đang bay.

Tổ hợp tác chiến của STUGNA-P. Ảnh: Armyrecognition

STUGNA-P, tên khác là Skif, là tên lửa chống tăng có điều khiển được Cục Thiết kế Luch ở Kiev, Ukraine thiết kế, và được đưa vào trang bị trong quân đội nước này từ năm 2011. Tổ hợp tác chiến của STUGNA-P gồm có giá đỡ ba chân, ống phóng, thiết bị điều khiển và máy tính để kiểm soát quá trình phóng cũng như cho phép xạ thủ điều khiển hệ thống ở khoảng cách an toàn.

Ống phóng và tên lửa STUGNA-P. Ảnh: Military Today

STUGNA-P dài 1,09m; đường kính 0,13m; trọng lượng 29,5kg, trong đó phần đầu tên lửa nặng 8kg. STUGNA-P sử dụng đầu đạn nổ lại (Tandem). Tầm bắn tối đa của STUGNA-P có thể tới hơn 5,5km.

Tuấn Trần