Video: Voenhronika.ru

Video được trang Voenhronika.ru đăng tải đêm 6/10 cho thấy, máy bay không người lái (UAV) của Nga đã phát hiện một xe tải quân đội Ukraine hoạt động ở khu vực lân cận thành phố Lyman thuộc tỉnh Donetsk. Sau một thời gian theo dõi, UAV ghi lại cảnh chiếc xe tải trên chở đạn dược đến trận địa pháo M777 của đối phương nằm ở khu vực nhiều cây cối. 

Một khẩu pháo M777 của quân đội Ukraine bị phá hủy. Ảnh: Voenhronika.ru

Sau khi nhận dữ liệu được UAV chuyển về, lực lượng pháo binh và tên lửa Nga đã thực hiện đòn tấn công vào trận địa pháo M777 của quân đội Ukraine. 

M777 là lựu pháo được giới công nghiệp quốc phòng Anh chế tạo cho quân đội Mỹ vào những năm đầu thập niên 2000. Pháo nặng 4,2 tấn; chiều dài khi hành quân là 9,5m và khi tác chiến là 10,7m; khả năng nâng góc nòng của M777 trong khoảng 0-71,7 độ; tốc độ bắn tối đa đạt 7 phát/phút.

Số liệu được trang Business Insider công bố vào cuối tháng trước cho thấy, quân đội Ukraine kể từ tháng Hai tới nay đã nhận ít nhất 136 lựu pháo M777 từ Mỹ và các nước đồng minh, trong đó số pháo nhận từ Washington là 108 khẩu. Dự kiến trong thời gian tới, chính quyền Kiev sẽ nhận thêm từ Mỹ 16 lựu pháo M777 cùng 75.000 viên đạn thông thường và 500 đạn dẫn thường M982 Excalibur.