Theo Defense Express, trong ngày 19/7, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội sử dụng UAV để bắn nổ một pháo tự hành 2S43 Malva của Nga ở vùng Kharkiv. Đợt tập kích do đơn vị UAV Achilles thực hiện, thời gian cụ thể không được tiết lộ.

Phía Ukraine cho biết, đây là lần đầu tiên quân đội nước này xác nhận việc bắn cháy một pháo tự hành Malva của đối thủ. Hồi đầu tháng 7, lực lượng Ukraine cũng tập kích một pháo Malva khác ở Belgorod, nhưng phương tiện này chỉ bị hư hại nhẹ.

UAV Ukraine tập kích pháo tự hành 2S43 Malva của Nga. Video: X

2S43 Malva là pháo tự hành thế hệ mới của Nga, được Moscow triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt kể từ tháng 6/2024. Phương tiện này được phát triển từ năm 2019, ra mắt nguyên mẫu đầu tiên vào năm 2020.

2S43 Malva là pháo tự hành bánh lốp hiện đại, nặng 32 tấn, sử dụng động cơ diesel 470 mã lực, đạt tốc độ tối đa 80 km/h, tầm hoạt động 1.000km. Pháo tự hành này được thiết kế để tập kích các sở chỉ huy, công trình phòng thủ, khẩu đội pháo binh và hệ thống phòng không của đối thủ.

Vũ khí chính của Malva là pháo 152mm 2A64, tương tự với 2S19 Msta-S. Malva có tầm bắn khoảng 25km, tốc độ bắn 7 viên/phút, và có thể mang theo tối đa 30 viên đạn.