Video: SBU

Trang quân sự Defence Blog dẫn đoạn video được SBU công bố cho thấy, một số máy bay không người lái (UAV) cảm tử của đơn vị đặc nhiệm cơ quan này đã phát hiện một xe chiến đấu BMPT Nga đang hoạt động đơn độc tại khu vực tiền tuyến ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine

Chiếc BMPT Nga bị UAV Ukraine phát hiện. Ảnh: SBU

Lập tức, đặc nhiệm Ukraine liền điều khiển các chiếc UAV lao vào tập kích phần tháp pháo BMPT. Đòn tập kích vào phần tháp pháo đã khiến chiếc BMPT bốc cháy, và buộc kíp lái Nga bỏ khí tài giữa chiến trường. “Đối phương sau đó đã điều một xe tăng T-80 tới kéo xe BMPT về, nhưng chiếc chiến xa đó cũng bị tấn công”, thông cáo của SBU viết.

Xe BMPT. Ảnh: Army Recognition

BMPT Terminator ‘Kẻ hủy diệt’ là một loại xe chiến đấu bọc thép được tập đoàn Uralvagonzavod của Nga thiết kế, với mục đích diệt xe tăng của đối phương hay yểm trợ hỏa lực cho bộ binh. Xe nặng 47 tấn; chiều dài 6,96m; chiều rộng 3,46m và chiều cao là 2,1m. Được trang bị một động cơ diesel V-92S2 với sức kéo lên tới 1.000 mã lực, BMPT có thể di chuyển 60 km/h và phạm vi hoạt động đạt hơn 550km. Kíp chiến đấu 5 người.

Bản vẽ bên ngoài xe BMPT. Ảnh: The Blueprints

Tháp pháo của BMPT được trang bị pháo tự động nòng kép 2A42 có cỡ đạn 30mm với tốc độ bắn lên tới 600 viên/phút. Pháo 2A42 có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau gồm: đạn nổ mạnh - vạch đường (HE-T), đạn tách vỏ xuyên thép (APDS), đạn nổ mạnh phân mảnh (HE-FRAG) và đạn xuyên thép vạch đường (AP-T). Một súng máy đồng trục PKTM cỡ nòng 7,62mm cũng được các nhà thiết kế lắp đặt kèm với trục pháo chính.

Sơ đồ vũ khí và các hệ thống điện tử lắp trên BMPT. Ảnh: thaimilitaryandasianregion/ RIA.ru

Vũ khí nguy hiểm nhất lắp trên BMPT là 4 ống phóng tên lửa chống tăng có điều khiển Ataka-T được đặt ở 2 bên pháo chính. Loại tên lửa này có tầm bắn 6km, cùng đầu nổ lõm nối tiếp với tính năng xuyên phá các loại giáp phản ứng nổ được lắp bên ngoài xe tăng đối phương.