Trước những thách thức lớn trong nhiều lĩnh vực, Việt Nam phải đầu tư cải tiến, phát minh ra các công nghệ mới và tận dụng tài năng của những cá nhân đặc biệt sáng chói để biến nước này thành viên đá quý của Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
Đó là nhận định của các học giả của chương trình Fulbright của Mỹ, giáo sư Ron Milam và giáo sư Ram Prasad - các đại sứ văn hóa tại Việt Nam. Tuần Việt Nam giới thiệu về đề xuất của hai chuyên gia trên, theo đó Việt Nam nên áp dụng một hệ thống thẻ căn cước đặc biệt cho du khách nước ngoài nhằm đảm bảo an ninh cá nhân đồng thời tăng cường an ninh quốc gia.
Trong bối cảnh kỷ niệm 37 năm ngày thống nhất đất nước, Việt Nam vẫn đang đứng trước những thách thức lớn trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học, công nghệ đến kỹ thuật và toán học. Cơ hội thay đổi sẽ được tạo ra bởi các nguồn nhân lực trí thức dồi dào tại tất cả các thể chế lớn. Có rất nhiều học giả uy tín và sinh viên giỏi trong các trường đại học. Vì các trường đại học là nơi đào tạo ra thế hệ tương lai cho đội ngũ các y bác sĩ, kỹ sư và nhà sử học, nên sinh viên phải cảm nhận được thách thức cũng như thấy thích thú với những gì họ có thể tưởng tượng và tạo ra.
Để sự biến đổi như vậy diễn ra trong nhà trường, các cán bộ giảng dạy phải nhấn mạnh đến nghiên cứu ứng dụng. Nghiên cứu sẽ tạo ra công thức cho chương trình giảng dạy tốt hơn để các trường đại học có thể đáp ứng được các đòi hỏi giáo dục dựa trên tiến bộ toàn cầu thông qua cải cách. Nghiên cứu sẽ tạo ra các cơ hội giáo dục tốt hơn để các sinh viên mới được tiếp cận với kiến thức cao hơn. Các cơ hội này có thể đến trong mọi chuyên ngành, như khoa học và nghệ thuật, công nghệ, kỹ thuật và toán học, khoa học xã hội và nhân văn. Nghiên cứu cho phép hiểu rõ hơn các tiến bộ đạt được trong bất kỳ lĩnh vực nào. Nghiên cứu cũng thúc đẩy trí tò mò khám phá, điều tra và xác định các biện pháp nhằm xây dựng môi trường nhân lực hùng hậu và bền vững.
![]() |
Cơ hội cho sự thay đổi mang tính đột phá đã đến. Việt Nam phải đầu tư trong lĩnh vực này để cải tiến, phát minh ra các công nghệ mới và đầu tư vào sức tài của những cá nhân đặc biệt sáng chói để biến Việt Nam thành viên đá quý của Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
Ron Milam và Ram Prasad có chung quan điểm khi chứng kiến Việt Nam chuyển mình thông qua cải cách. Cải cách và đổi mới xuất phát từ nhu cầu căn bản của bất kỳ quốc gia nào nhằm đảm bảo tốt hơn an ninh trong và ngoài nước, cũng như từ mong muốn của toàn xã hội được có cuộc sống ấm no và thuận lợi. Phải có sự cân bằng giữa an toàn và sung túc, giữa các nhu cầu xã hội và các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu đó, và giữa chăm sóc y tế và an sinh xã hội. Rõ ràng là để đạt được sự cân bằng đó cần một lượng lớn nguồn nhân lực và các nguồn lực kinh tế. Đổi mới bắt nguồn từ khả năng con người suy nghĩ một cách logic và áp dụng các kỹ năng tư duy của mình để xây dựng và phát triển các nguồn lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sức tưởng tượng và khả năng sáng tạo của con người chính là cội rễ của đổi mới và là các phương tiện để biến đổi hạ tầng cơ sở của bất kỳ xã hội nào trên thế giới.
Cải cách đồng nghĩa với thay đổi vì cái tốt hơn. Đó có thể là các hệ thống giao thông tốt hơn, hệ thống cung cấp điện tốt hơn, môi trường sống tốt hơn và phố phường sạch sẽ hơn, các hệ thống an ninh và y tế tốt hơn, và một loạt các hệ thống khác dựa trên cơ sở hạ tầng, đem đến sự thuận lợi và sung túc với một mức giá mà toàn xã hội có thể chịu đựng được. Nó cho phép con người được hưởng những điều tốt đẹp trong môi trường sống.
Cải cách nâng cao chuẩn mực xã hội trong mọi lĩnh vực, bao gồm giáo dục, sản xuất, đào tạo, quản lý và duy trì sự đa dạng các dịch vụ xã hội. Yếu tố quan trọng nhất của "cải cách", cũng là hòn đá tảng của một xã hội cải cách ở mức độ cao, là đổi mới. Một xã hội phát triển như thế nào tùy thuộc vào các điều kiện kiến trúc cho phép sự thay đổi cách mạng trở thành một động lực cải cách. Một tầm nhìn rõ ràng phải làm sao cho sự thay đổi này mang lại điều gì đó cho xã hội.
Trong số các hệ thống chăm sóc ban đầu, hệ thống quan trọng nhất là chăm sóc y tế và đảm bảo an toàn cho con người ở mọi nơi trên thế giới. Giao thông tại các thành phố lớn phải được an toàn. Xe cứu thương, cứu hỏa và các phương tiện khẩn cấp khác phải được ưu tiên đi lại an toàn trên đường phố. Hệ thống cầu vượt và các phương pháp khác nhằm giảm nhẹ sức ép giao thông đô thị cần phải tạo điều kiện cho những người hoạch định chính sách khai thác ưu thế để tạo ra các hệ thống giao thông an toàn và tốt hơn. Cải cách là một sự pha trộn giữa nhiều yếu tố nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng.
Tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 21/4 vừa qua xảy ra một sự cố liên quan đến sự mất tích của một công dân người Philippines. Một người tên "Bong" đến thành phố này, thuê một khách sạn, ra ngoài đi dạo và biến mất. Kể từ đó không ai có tin tức gì về ông. Sự việc này làm dấy lên câu hỏi làm thế nào để tìm một cá nhân có thể bị lạc đường trong một thành phố lớn như Sài Gòn. Phải tìm ở đâu? Hiệu quả của quá trình tìm kiếm trên thực tế như thế nào? Liệu có giải pháp nào cho các sự cố tương tự trong tương lai? Một vấn đề như vậy có thể giải quyết bằng công nghệ hay không? Liệu chính phủ và ngành công nghiệp tư nhân có thể phối hợp làm việc này không?
Là một chuyên gia công nghệ, Giáo sư Prasad cảm thấy có nhiều giải pháp, một số có hiệu quả ít và đảm bảo an ninh ở mức cơ bản, trong khi một số biện pháp khác sẽ giúp đảm bảo an ninh cá nhân ở mức cao hơn cũng như tăng cường an ninh quốc gia.
Có thể áp dụng một hệ thống thẻ nhận dạng cá nhân (PIC) tại Việt Nam, cho phép một cá nhân sử dụng tấm thẻ căn cước (ID) đã mã hóa để đăng ký thuê khách sạn và sử dụng ở mọi nơi trong quốc gia này để tìm hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Các máy rút tiền tự động ATM phải có khả năng đọc một tấm thẻ như thế và ngay lập tức cung cấp hỗ trợ tại chỗ cho người đó. Thông qua một hệ thống gọi điện tự động, cá nhân có thể dễ dàng gọi một dịch vụ taxi đáng tin cậy. Tại Sài Gòn, có những dịch vụ rất đáng tin cậy do các hãng Mai Linh và Vinasun cung cấp. Hệ thống cáp của taxi có thể tích hợp với một máy đọc thẻ cho phép cá nhân gặp nguy hiểm truyền thông tin lên hệ thống PIC để người điều hành cáp nhận được và trợ giúp.
Thẻ ID có thể được Chính phủ Việt Nam phát hành cho các công dân nước ngoài ngay tại hải quan và sẽ được thu hồi ngay khi người đó rời Việt Nam. Nó sẽ giống như một tấm thẻ tín dụng. Khi cá nhân đăng ký thuê khách sạn, thẻ này được quét vào một máy đọc thẻ và máy đọc sẽ ghi lại mọi thông tin đăng ký cần thiết và tự động mã hóa thông tin khách sạn trên thẻ. Thông tin khách sạn có thể được lưu giữ hoặc xóa sau khi người đó không thuê khách sạn nữa. Trong trường hợp khẩn cấp, thẻ này có thể được sử dụng tại bất kỳ máy ATM nào để tìm kiếm sự trợ giúp. Hình vẽ dưới đây mô tả hệ thống PIC.

-
TS Ron Milam và Ram Prasad (các học giả chương trình Fulbright)
-
Châu Giang dịch
