Phó Thủ tướng lưu ý về việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Việt Nam đã trải qua 2 đợt dịch lớn vào tháng 3 và tháng 7/2020. Đến nay, cả nước không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Có thể nói Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nếu lơ là, mất cảnh giác thì thời gian tới, Việt Nam tiếp tục có ca bệnh trong cộng đồng và có thể bùng phát thành đợt dịch mới. Bên cạnh đó, nguồn bệnh có thể xâm nhập từ nước ngoài do người nhập cảnh hợp pháp hoặc trái phép. Theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tình hình dịch bệnh có thể kéo dài đến hết năm 2021 do chưa có vắc-xin.

Chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 gần đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã lưu ý lãnh đạo các địa phương về việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch trong bối cảnh Việt Nam thực hiện mục tiêu kép - vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch hiệu quả.

Trước đó, ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Công điện 1300/CĐ-TTg về việc phòng, chống dịch COVID-19. Công điện thể hiện sự chỉ đạo kịp thời và nghiêm khắc cần thiết của Chính phủ yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị chức năng và người dân cả nước quán triệt tinh thần không thể lơ là mà cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, gia tăng sự chủ động phòng tránh, kiên quyết không để xảy ra nguy cơ bùng phát làn sóng thứ 3 dịch COVID-19 ở nước ta.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương đã trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới song tại một số nơi, ngay cả trong một số cơ quan của nhà nước và trong nhân dân đã bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

Đặc biệt, nhiều hoạt động tụ tập đông người, nhưng thiếu các biện pháp phòng dịch cần thiết, đang có xu hướng phổ biến mà chưa được cơ quan chức năng nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời...

Bởi vậy, để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động phục hồi, phát triển nền kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh; tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

{keywords}
Theo quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, 2 trọng tâm cần đặc biệt chú trọng trong thời gian tới là công tác quản lý, cách ly người nhập cảnh và phòng chống lây nhiễm trong các cơ sở y tế.

Hay như ở TP. Hà Nội, mới đây, lãnh đạo UBND TP cũng đã phê bình 6 quận, huyện (Hà Đông, Gia Lâm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Đông Anh) có biểu hiện chủ quan trong phòng chống Covid-19.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, dù thủ đô đã kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng đã có tình trạng người dân chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng, tổ chức sự kiện tập trung đông người.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế cũng nhận định công tác phòng chống dịch Covid-19 sắp tới sẽ khó khăn hơn khi mùa đông sắp đến, điều kiện thời tiết thuận lợi cho virus phát triển, lây lan.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long dự báo: "Mùa đông 2020 sẽ khốc liệt trong phòng chống dịch Covid-19 do chưa có vắc-xin điều trị rộng rãi".

Đến thời điểm này, chưa nước nào tự tin có biện pháp phòng chống dịch bệnh tốt nhất. Trong khi đó, WHO từng đưa ra cảnh báo không được chủ quan về khả năng lây lan của Covid-19 vì đại dịch này sẽ là một "làn sóng lớn" chứ không mang tính chất như bệnh cúm thông thường, chỉ diễn biến theo mùa.

Tạm đình chỉ công tác nếu để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế

Trước diễn biến và tác động của dịch bệnh Covid-19 đến kinh tế - xã hội của tất cả quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Việt Nam kiên định thực hiện mục tiêu kép dựa trên nguyên tắc ưu tiên sự an toàn.

Theo quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, 2 trọng tâm cần đặc biệt chú trọng trong thời gian tới là công tác quản lý, cách ly người nhập cảnh và phòng chống lây nhiễm trong các cơ sở y tế. "Trong phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế, Bộ Y tế gắn trách nhiệm với người đứng đầu, tạm đình chỉ công tác nếu để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế" - ông Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Từ những bài học kinh nghiệm của Đà Nẵng, Hải Dương, Hà Nội..., lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề nghị mỗi địa phương phải rà soát, kiểm tra lại tất cả hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, Bộ Y tế đã "chấm điểm" gần 1.400 cơ sở y tế về tiêu chí phòng chống dịch Covid-19. Trong số các cơ sở y tế tự đánh giá, có 1.089 bệnh viện an toàn, 263 bệnh viện an toàn ở mức thấp và 28 bệnh viện không an toàn.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trong bối cảnh dịch trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, nếu không tổ chức quyết liệt các biện pháp cách ly, khoanh vùng, theo dõi, phát hiện sớm ca bệnh thì Việt Nam sẽ thất bại trong cuộc chiến chống Covid-19. Ông Nguyễn Trường Sơn cũng nhấn mạnh bài học ở Bệnh viện Đà Nẵng: Chỉ cần để lọt bệnh nhân Covid-19 sẽ khiến hệ thống khám chữa bệnh tê liệt. Bệnh nhân có bệnh nền rất dễ bị tổn thương và gia tăng nguy cơ tử vong.

Kiên định nguyên tắc “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch”

Nhận định về diễn biến tình hình dịch bệnh, PGS.TS Trần Đắc Phu- Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện Y tế công cộng (Bộ Y tế) cho rằng: cho rằng, công tác chống dịch vừa qua đã được thực hiện rất quyết liệt, toàn diện, hiệu quả.

Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh trong và ngoài nước vẫn rất phức tạp, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực ở các tỉnh, do đó để phòng chống hiệu quả, trong thời gian tới không chỉ riêng một tỉnh thành nào, mà tất cả các địa phương tiếp tục phải vào cuộc, nâng cao cảnh giác, nhất là đối với những địa phương du lịch phát triển.

Bên cạnh việc tăng tốc truy vết các trường hợp đi về, các địa phương cần triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, kiên định 5 nguyên tắc: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch; chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng dịch; tập huấn cho cán bộ y tế; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm để thực hiện tốt công tác phát hiện, khoanh vùng, xử lý ổ dịch, thu dung, điều trị bệnh nhân trong trường hợp phát hiện ca bệnh trên địa bàn.

GS.TS Lê Quang Cường- nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị, thời gian tới, bên cạnh các giải pháp chuyên môn, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao ý thức cộng đồng, luôn đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, có ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn dịch tễ để bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và cộng đồng trong trạng thái bình thường mới vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất kinh doanh.

H.Thúy