Quang cảnh Phiên họp Chủ tịch Ủy ban liên hợp Biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Quang cảnh Phiên họp Chủ tịch Ủy ban liên hợp Biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc.

Từ ngày 28-29/5, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã diễn ra Phiên họp Chủ tịch Ủy ban liên hợp Biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc.

Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên hợp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam và đồng chí Vương Cẩm Phong, Chủ tịch Phân ban Trung Quốc trong Ủy ban liên hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và biển, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng chủ trì. Cùng dự có đại diện các bộ, ngành và địa phương liên quan của hai bên.

Tại phiên họp, hai bên đã trao đổi và đạt nhiều nhận thức chung về kế hoạch công tác năm 2024 của Ủy ban liên hợp, trong đó trọng tâm là phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và 15 năm ký kết Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc (3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc); hiện trạng vận hành thí điểm, kế hoạch, lộ trình tiến tới vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) trong năm 2024.

Ngoài ra, một số nội dung liên quan khác gồm: Phối hợp triển khai hiệu quả 3 văn kiện pháp lý giữa hai bên, trong đó có việc tiếp tục giải quyết các bất đồng, vướng mắc trên biên giới theo đúng các quy định và thỏa thuận có liên quan; phối hợp thúc đẩy triển khai các sáng kiến hợp tác, phát triển tại khu vực biên giới; trao đổi về phê chuẩn các công trình biên giới; thúc đẩy hoạt động của Đại diện biên giới và các nội dung có liên quan khác.

Thời gian tới, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong cơ chế Ủy ban liên hợp Biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu theo đúng 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan, thúc đẩy hợp tác, phát triển ở khu vực biên giới, cùng xây dựng đường biên giới giữa hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Theo Nhân Dân