Tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel đã công bố định hướng phát triển chiến lược giai đoạn 2025–2030, trong đó xác định tham gia sâu vào chuỗi cung ứng sản xuất hàng không vũ trụ thế giới là một trong những trụ cột quan trọng bên cạnh nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Nguyen The Nghia   VMC Viettel.jpg
Ông Nguyễn Thế Nghĩa, TGĐ Tổng công ty sản xuất thiết bị Viettel

Theo kế hoạch, Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt tổng doanh thu khoảng 16.000 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) từ 20–25%, hướng tới vị thế doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp điện tử – cơ khí công nghệ cao.

Phát biểu tại sự kiện, Nguyễn Thế Nghĩa, Tổng giám đốc Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel, cho biết trong 5 năm tới, đơn vị sẽ tập trung xây dựng năng lực sản xuất nền tảng, đóng vai trò chủ đạo trong sản xuất các dòng sản phẩm vũ khí, trang bị hiện đại do Viettel nghiên cứu phát triển và thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng giao. Trên nền tảng đó, Tổng công ty sẽ mở rộng sang các lĩnh vực lưỡng dụng, đặc biệt là cơ khí hàng không và hàng không vũ trụ.

Theo ông Nguyễn Thế Nghĩa, định hướng dài hạn của đơn vị là nghiên cứu và làm chủ các công nghệ sản xuất nền tảng như công nghệ vật liệu, công nghệ chế tạo, cơ khí chính xác và các quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, từ đó từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất hàng không vũ trụ toàn cầu. Việc phát triển các sản phẩm quân sự được xem là tiền đề quan trọng để mở rộng sang các sản phẩm cơ khí hàng không và các sản phẩm công nghệ cao lưỡng dụng khác.

Hiện Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel đang sở hữu hệ thống nhà xưởng với tổng diện tích gần 40 ha, cùng đội ngũ hơn 1.200 cán bộ, kỹ sư và công nhân kỹ thuật làm việc tại các cơ sở sản xuất và khu công nghệ cao. Doanh nghiệp đã làm chủ nhiều dây chuyền sản xuất hiện đại trong lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác và vật liệu mới, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ chính xác, độ tin cậy và quản trị chất lượng.

Đáng chú ý, Tổng công ty là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam bước đầu tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành hàng không – vũ trụ, cung cấp các sản phẩm cơ khí chính xác cho các đối tác quốc tế. Đây được xem là bước đi quan trọng trong bối cảnh chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ thế giới đang tái cấu trúc mạnh mẽ, với xu hướng dịch chuyển sản xuất sang các thị trường mới tại châu Á.

Việc xác định tham gia sâu vào chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng mới cho Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel, mà còn góp phần nâng cao năng lực công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng của Việt Nam, hướng tới mục tiêu tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu trong giai đoạn tới.

Song Minh