Vinafood 2

Cập nhập tin tức Vinafood 2

Bắt tạm giam ông Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng Giám đốc Vinafood 2

Công an TP.HCM thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam đối với ông Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng Giám đốc Vinafood 2.

Vì sao đại gia Đinh Trường Chinh bị khởi tố trong vụ 'đất vàng' Vinafood 2?

Theo cơ quan điều tra, lãnh đạo Vinafood 2 cùng đại gia Đinh Trường Chinh dùng chiêu thành lập công ty liên doanh. Vinafood 2 góp vốn bằng toàn bộ giá trị tài sản trên đất nhưng nhanh chóng thoái vốn để đất vàng công sản rơi vào tay tư nhân.

Thương vụ thâu tóm hơn 6.000m2 đất công của đại gia Đinh Trường Chinh vừa bị bắt

Sau khi liên kết với Vinafood 2 triển khai dự án trên đất công, công ty của đại gia Đinh Trường Chinh đã thâu tóm và sử dụng các khu đất để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho cùng lúc 7 doanh nghiệp.

Khởi tố nguyên Tổng giám đốc Vinafood 2 và đại gia Đinh Trường Chinh

Ông Đinh Trường Chinh và nguyên Tổng Giám đốc Vinafood 2 Huỳnh Thế Năng đã vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng khu đất số 33 đường Nguyễn Du, số 34-36-42 đường Chu Mạnh Trinh (TP.HCM), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Hơn 7.300m2 ‘đất vàng’ 132 Bến Vân Đồn về tay tư nhân thế nào?

Tại chung cư Milennium, ngoài nguồn gốc đất công, chủ đầu tư còn bán thương mại 76 căn hộ mà theo quy định phải dành để bán phục vụ nhu cầu tái định cư.

TP.HCM: Tạm dừng mọi giao dịch tại khu 'đất vàng' 132 Bến Vân Đồn

Từ đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, UBND TP.HCM yêu cầu tạm dừng mọi giao dịch tại khu đất có địa chỉ số 132 Bến Vân Đồn, Q.4.

Khởi tố 3 cá nhân tại Vinafood 2 bán rẻ đất vàng cho tư nhân

Vinafood 2 đã dùng đất vàng được giao quản lý để góp vốn với đối tác bên ngoài nhằm triển khai dự án, nhưng sau đó “thoái vốn” bằng cách bán rẻ cổ phần.

MobiFone và Vinafood II ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số với TCT Lương thực miền Nam (Vinafood II). Đây là bước tiến lớn, hứa hẹn tạo ra những giá trị và sức mạnh mới cho hai doanh nghiệp.

Chiêu thức tinh vi 'biến' 6.300m2 đất vàng giữa Sài Gòn vào tay tư nhân

Khu đất vàng công sản ngay trung tâm quận 1 từng bước rơi vào tay tư nhân theo 'kế hoạch' được lập trình sẵn. Kết luận của Thanh Tra Chính phủ đã chỉ ra những cách thức, thủ đoạn tinh vi nói trên...

Cố ý làm trái chỉ đạo của Thủ tướng, 6.000m2 'đất vàng' vào tay tư nhân

Thanh tra Chính phủ cho biết trong quá trình hợp tác với nhà đầu tư tư nhân chuyển đổi đất công thành đất tư, Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã bốn lần cố ý làm trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Hậu cổ phần hoá thua lỗ ngàn tỷ: Lời cảnh báo từ Bộ Tài chính

Nhiều doanh nghiệp "hậu cổ phần hóa" vẫn ngập trong thua lỗ. Trong khi đó, việc bán vốn của nhà nước tại không ít các doanh nghiệp thua lỗ này bị ế ẩm do "ảo tưởng" về mức giá.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ làm rõ vụ Vinafood 2 'hô biến' đất công

 Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ đạo các bộ, ngành liên quan kiểm tra thông tin liên quan đến vụ “hô biến” đất vàng công sản ở trung tâm Sài Gòn.

Vinafood 2 và phi vụ 'hô biến' đất vàng công sản ở Sài Gòn

Một khu đất vàng công sản ngay tại trung tâm Q.1 đã dễ dàng rơi vào tay tư nhân bằng chiêu thức tinh vi; hiện vẫn là nguyên nhân của khiếu kiện đông người, kéo dài…

Vinafood 2: Bán đất sai quy định, thất thoát tiền nhà nước

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hiện nhiều sai phạm trong việc bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Vinafood 2.

Buôn gạo lỗ ngàn tỷ: Ông lớn Vinafood 2 thành 'cục nợ'

Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) đang lỗ lũy kế gần 1.000 tỷ đồng, và hàng trăm tỷ đồng nợ khó đòi. Dù thế, lãnh đạo Vinafood 2 vẫn có thể hưởng thu nhập đến 545 triệu đồng/năm.

Âm thầm chi hoa hồng môi giới trăm tỷ

Chi phí hoa hồng môi giới năm 2013 của công ty mẹ (Tổng công ty lương thực miền Nam) lên đến hơn 100 tỷ đồng nhưng chưa đảm bảo công khai và thông qua Hội đồng thành viên như quy định.

Vinafood 2 bị giám sát tài chính

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến về về việc giám sát tài chính năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam.