Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long vừa ký ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 365 đối với Công ty CP Du lịch Thương mại Trung Phong.

Lý do áp dụng được nêu rõ: Đã hết thời hạn quy định tại Điểm b, Khoản 12 Điều 15 Nghị định số 139 năm 2017 của Chính phủ nhưng Công ty CP Du lịch Thương mại Trung Phong không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng thì công ty phải tháo dỡ phần công trình vi phạm theo quy định.

{keywords}
UBND quận Hoàn Kiếm buộc tháo dỡ toàn bộ phần xây dựng không phép tại công trình số 115 Trần Hưng Đạo

Biện pháp cưỡng chế buộc tháo dỡ toàn bộ phần xây dựng không phép, gồm: Bê tông cốt thép cầu thang bộ  (bản thang và chiếu nghỉ); hầm B1, B2 và tường ngăn các phòng bằng gạch chỉ tại tầng 1; tường ngăn các phòng bằng gạch chỉ tầng 3 đến tầng 6 và từ tầng 8 đến tầng 18.

“Cụ thể theo quy mô, hình dạng, kích thước hầm B1, B2, tầng 1; tầng 3 đến tầng 6; tầng 8 đến tầng 18 theo thông báo số 9428 ngày 12/10/2020 của Sở Xây dựng TP Hà Nội về kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình khách sạn Thuận Ích và văn phòng cho thuê”, quyết định cưỡng chế của UBND quận Hoàn Kiếm nêu.

Quyết định này được giao cho Công ty Trung Phong là tổ chức vi phạm để chấp hành và chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Thời gian thực hiện 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định này (quyết định cưỡng chế có hiệu lực từ ngày 27/1).

Liên quan đến công trình này, theo tìm hiểu của PV VietNamNet, trước đó, vào tháng 6/2020, UBND TP. Hà Nội có Quyết định 2759 điều chỉnh chủ trương đầu tư chấp thuận điều chỉnh một số nội dung dự án. Cụ thể, chấp thuận thay đổi thông tin nhà đầu tư là Công ty Cổ phần du lịch thương mại Trung Phong. Người đại diện pháp luật là ông Hoàng Trọng Ngọc – Giám đốc.

{keywords}
Dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng chủ đầu tư tòa nhà tại địa chỉ 115 Trần Hưng Đạo đã rầm rộ tiến hành sửa chữa, cải tạo ngăn phòng

Thay đổi tên dự án thành “Khách sạn Thuận Ích và văn phòng cho thuê”. Mục tiêu là cải tạo thành khách sạn 3 sao và văn phòng cho thuê. Quy mô đầu tư cải tạo công trình trên cơ sở giữ nguyên kết cấu, kiến trúc mặt ngoài của công trình, chỉ cải tạo không gian bên trong công trình với tổng số 129 phòng lưu trú khách sạn. Tổng vốn đầu tư là hơn 237 tỷ đồng. Thời gian hoạt động đến hết năm 2030.

Điều đáng nói, dù mới chỉ được điều chỉnh chủ trương chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng chủ đầu tư tòa nhà tại địa chỉ 115 Trần Hưng Đạo đã rầm rộ tiến hành sửa chữa, cải tạo ngăn phòng.

Ngày 2/12/2020, UBND quận Hoàn Kiếm đã có Quyết định 2842 xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty CP Du lịch thương Mại Trung Phong với số tiền 40 triệu đồng do đã thực hiện hành vi xây dựng không phép tại số 115 phố Trần Hưng đạo.

Tại Quyết định 2842, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính UBND quận Hoàn Kiếm cũng buộc Công ty CP Du lịch thương Mại Trung Phong phải dừng thi công xây dựng. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra ngày 19/1 vừa qua, chủ công trình vẫn cho thi công xây dựng bất chấp chỉ đạo của UBND quận Hoàn Kiếm.

Tòa nhà văn phòng tại địa chỉ số 115 Trần Hưng Đạo có vị trí đắc địa ngay ngã 3 Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn cao 18 tầng + 2 tầng hầm đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhiều năm nay.

Trước đó, ngày 9/8/2005, UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất cho Công ty CP Du lịch Thương mại 30/4 thuê 814m2 đất tại số 115 Trần Hưng Đạo để sử dụng làm khách sạn.

Đến ngày 15/10/2014, UBND TP Hà Nội có quyết định thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) công trình xây dựng trên đất.

Và mới đây nhất, tháng 6/2020, UBND TP. Hà Nội đã có Quyết định 2759 thay đổi thông tin nhà đầu tư là Công ty CP Du lịch thương mại Trung Phong; thay đổi tên dự án: “Khách sạn Thuận Ích và văn phòng cho thuê”. Mục tiêu là cải tạo thành khách sạn 3 sao và văn phòng cho thuê.

Xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý xây dựng

Đây là nội dung chỉ đạo của UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng tại văn bản về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được ban hành mới đây.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã trong việc quản lý trật tự xây dựng.

Bên cạnh đó, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng…

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tất cả hoạt động xây dựng (kể cả việc tập kết vật liệu xây dựng) trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định và do thành phố phân cấp quản lý. Trong đó, kịp thời phát hiện, thiết lập hồ sơ, thực hiện các biện pháp ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm đối với các trường hợp có phát sinh vi phạm trật tự xây dựng theo các quy định hiện hành của pháp luật…

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường xây dựng, chung cư cao tầng, các công trình xây dựng sử dụng vào mục đích công cộng, tập trung đông người...

Hồng Khanh

Cao ốc biến văn phòng thành căn hộ khách sạn không phép ở Hà Nội

Cao ốc biến văn phòng thành căn hộ khách sạn không phép ở Hà Nội

UBND quận Hoàn Kiếm mới đây có quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với chủ công trình số 115 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khi tiến hành cải tạo, xây ngăn thành căn hộ khách sạn dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép.