Trung Quoc phat trien va thu nghiem loai vu khi chong ve tinh moi hinh anh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: sputniknews)

Báo South China Morning Post đưa tin các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố việc chế tạo được một loại vũ khí chống mới.

Thiết bị robot được phát triển ở Trung Quốc có thể đặt chất nổ vào vòi phun động cơ tàu vũ trụ.

Các chi tiết của thiết bị mới được giáo sư Sun Yunzhong tiết lộ trong một bài báo đăng trên Tạp chí Electronic Technology & Software Engineering.

Ông lưu ý rằng vũ khí mới được thiết kế để thực hiện các vụ nổ vệ tinh có kiểm soát. Tổ hợp robot sẽ cho phép lắp đặt thiết bị nổ vào các phương tiện bay trên quỹ đạo.

Vật nổ có thể ở trên vệ tinh trong một thời gian dài, còn việc kích nổ sẽ thực hiện thông qua thiết bị điều khiển đặc biệt. 

Các nhà khoa học lưu ý rằng vũ khí mới sẽ gây ra một vụ nổ nhỏ làm vô hiệu hóa vệ tinh. Điều đặc biệt là bên bị tấn công sẽ tưởng rằng vệ tinh của họ bị sự cố động cơ.

Theo Vietnam+/South China Morning Post

Mỹ ngăn Trung Quốc tiếp cận các công nghệ vũ trụ trọng yếu

Mỹ ngăn Trung Quốc tiếp cận các công nghệ vũ trụ trọng yếu

Vào tháng 1 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) đã lập ra chương trình “Nguồn vốn đáng tin cậy” nhằm ngăn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng tài chính của mình để tiếp cận các công nghệ vũ trụ quan trọng.