{keywords}
Trường Tiểu học Trung Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: website nhà trường.

Theo như tố cáo của nhóm phụ huynh, cô giáo H. là giáo viên dạy Tiếng Anh đã dùng thước kẻ sắt đánh vào nhiều học sinh, nhiều lần.

Vì quá bức xúc, nhóm phụ huynh này đã gửi đơn thư tố cáo sự việc lên các cấp có thẩm quyền.

Theo các giáo viên trong trường, cô H. là giáo viên biên chế dạy Tiếng Anh duy nhất của Trường Tiểu học Trung Hiền. Cô H. có nhiều năm công tác, và hiện vẫn đi dạy bình thường.

Trao đổi với VietNamNet ngày 12/3, ông Cấn Văn Đa, Trưởng phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết phòng đã nhận được thông tin này và đã có chỉ đạo đối với nhà trường trong việc rà soát, xem xét giải quyết sự việc, đồng thời báo cáo Sở GD-ĐT Hà Nội.

Quý Hải

Thầy giáo ở Nghệ An bị cảnh cáo vì tát học sinh

Thầy giáo ở Nghệ An bị cảnh cáo vì tát học sinh

Theo tố cáo, do không thuộc bài cũ và chưa hiểu bài giải, em H. và 18 bạn trong lớp bị thầy giáo dạy Hóa tát vào mặt.