- Clip xe ô tô đỗ kín sân trường ngày họp phụ huynh của một trường phố núi đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

 

Xem Clip:

Hôm nay, ông Nguyễn Quang Lâm, Trưởng phòng Marketing, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt (trường Hoàng Việt, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, clip ‘trường người ta’ lan truyền trên mạng được quay tại trường.

{keywords}
Ô tô đỗ kín sân trường ngày họp phụ huynh - ảnh cắt từ clip 

“Hôm qua (26/8), trường tổ chức họp phụ huynh đầu năm học. Ô tô của phụ huynh đỗ kín trong sân trường và các tuyến đường quanh trường” - ông Lâm cho hay.

Cùng ngày, một clip xuất hiện trên mạng xã hội Facebook tựa đề “trường người ta”, “họp phụ huynh trường làng em” và nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận.

{keywords}
Ô tô đỗ tràn ra các tuyến đường quanh trường Hoàng Việt - ảnh cắt từ clip

Đoạn clip cho thấy cả nghìn chiếc xe ô tô sang đậu khắp các nơi trong sân trường, tràn ra các tuyến đường quanh trường, kéo dài cả km.

Không ít người tỏ ra ngạc nhiên trước độ “chịu chơi” của phụ huynh tại một trường phố núi.

Theo ông Lâm, trường Hoàng Việt được xây dựng với kinh phí 400 tỷ đồng, trên khuôn viên 10,7 ha. Năm học 2018-2019, trường tuyển sinh gần 2.300 học sinh thuộc 3 cấp học, với 2 hình thức là bán trú và nội trú.

{keywords}
Ngôi trường có nghìn xe ô tô đỗ kín trường ngày họp phụ huynh

Học sinh theo học đến từ nhiều tình thành trên cả nước, trong đó tập trung đông nhất là tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk.

Đây cũng chính là ngôi trường mà Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đến dự và phát biểu tại lễ khánh thành vào ngày 4/8 vừa qua.

Bộ Giáo dục đã chấp nhận cách đánh vần “lạ” cho học sinh lớp 1

Bộ Giáo dục đã chấp nhận cách đánh vần “lạ” cho học sinh lớp 1

Chương trình Công nghệ Giáo dục nghiêng về ngữ âm học cho nên người ta dạy theo hướng đó và Hội đồng thẩm định quốc gia đã thẩm định là không sai khi đưa ra một cách tiếp cận mới.

Bộ Giáo dục: Không được tổ chức trò chơi nhạy cảm trong trường học

Bộ Giáo dục: Không được tổ chức trò chơi nhạy cảm trong trường học

Liên quan đến việc Trường THPT Thực hành Sư phạm tổ chức cho học sinh chơi trò chơi tập thể nhảy cảm “chuyền thẻ bằng môi”, Bộ GD-ĐT yêu cầu làm rõ mức độ vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định.

Hà Giang bưng bít sai phạm trước khi Bộ Giáo dục vào cuộc vụ gian lận điểm thi?

Hà Giang bưng bít sai phạm trước khi Bộ Giáo dục vào cuộc vụ gian lận điểm thi?

Trước khi Bộ GD-ĐT có công văn chỉ đạo xử lý sai phạm về tiêu cực điểm thi của Hà Giang, thực tế là địa phương này đã phát hiện vụ việc từ trước đó nhiều ngày.

Phù phép nâng "khống" điểm thi: "Cả xã hội đang chờ sự quyết liệt của Bộ Giáo dục"

Phù phép nâng "khống" điểm thi: "Cả xã hội đang chờ sự quyết liệt của Bộ Giáo dục"

Những kẻ "phù phép" điểm thi ở Hà Giang phải được xử lý nghiêm minh, lãnh đạo trực tiếp phải liên đới chịu trách nhiệm, phụ huynh dùng tiền bạc, quyền lực để mua điểm cho con cũng phải xử lý trước pháp luật.

Bộ Giáo dục xác nhận có sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia tại Hà Giang

Bộ Giáo dục xác nhận có sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia tại Hà Giang

Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) Mai Văn Trinh xác nhận có sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Trùng Dương