Theo Quyết định về Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tại TP.HCM, bậc tiểu học có 18 tuần thực học ở học kỳ I (19/8/2019 - 3/1/2020) còn lại là thời gian giành cho các hoạt động giáo dục; 15 tuần thực học ở học kỳ II (6/1/2020 - 23/5/2020).

Ngày 15/6/2020 hạn cuối xét hoàn thành chương trình tiểu học.

{keywords}
 

Bậc THCS, THPT có 19 tuần thực học ở học kỳ I (19/8/2019- 3/1/2020); 18 tuần ở học kỳ II (6/1/2020 - 23/5/2020) và các hoạt động giáo dục. Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2020. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/2020.

Bậc giáo dục thường xuyên hệ THCS và THPT có 16 tuần thực học mỗi học kỳ. Thời gian học kỳ I từ ngày 19/8/2019 - 3/1/2020; Học kỳ II từ 6/1/2020 - 23/5/2020, còn lại là thời gian hoạt động giáo dục.

Riêng bậc mầm non tựu trường và ngày khai giảng là 5/9/2020, trong đó học kỳ I từ ngày 5/9/2019 - 11/1/2020; Học kỳ II từ 13/1/2020 - 23/5/2020.

Thời gian tổ chức lễ bế giảng năm học từ ngày 23-29/5/2020.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 20/1/2020 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 tháng 1 âm lịch).

Lê Huyền

22.055 học sinh Hà Nội xác nhận thành công trong ngày đầu tiên nhập học lớp 10

22.055 học sinh Hà Nội xác nhận thành công trong ngày đầu tiên nhập học lớp 10

Sau khi các trường THPT công lập duyệt điểm chuẩn với Sở GDĐT, dữ liệu cho thấy có 68.474 học sinh đỗ ít nhất 1 nguyện vọng vào trường THPT công lập.