Giá vé tàu Tết 2019 nhìn chung thấp hơn vé máy bay 30 - 40% đối với các chặng khởi hành từ TP.HCM đến các tỉnh thành miền Trung và miền Bắc những ngày cao điểm trước Tết.

Hôm nay bắt đầu bán vé tàu Tết 2018

Vé máy bay 'nhảy loạn xạ'

Tung 40 ngàn vé máy bay giá rẻ: Khách hàng chờ săn mua

Ngày 1/10 vừa qua, ga Sài Gòn đã chính thức mở bán vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019. Chỉ sau một giờ đầu tiên, đã có hơn 57.000 vé trên tổng số 300.000 vé tàu Tết được bán ra. Trước đó, vào cuối tháng 9, các hãng hàng không cũng lần lượt mở bán vé máy bay Tết 2019.

Với các chặng bay từ TP.HCM về các tỉnh thành ở khu vực miền Trung và miền Bắc, giá vé tàu nhìn chung thấp hơn giá vé máy bay. Tuy nhiên với các chặng bay thấp điểm nghịch chiều từ các địa phương khác về TP.HCM, di chuyển bằng đường hàng không tiết kiệm hơn cả đường sắt trừ một số quãng đường ngắn như Nha Trang – TP.HCM.

Giá vé tàu nhìn chung thấp hơn vé máy bay 30 – 40%

Theo phương án đã được Chính phủ công bố, người lao động sẽ được hưởng kì nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 từ thứ hai 4/2/2019 (30 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết thứ sáu 8/2/2019 (mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Như vậy, tính cả thứ bảy, chủ nhật, dịp Tết Âm lịch có tổng cộng 9 ngày nghỉ từ 2-10/2/2019.

Tìm kiếm giá vé máy bay một chiều chặng TP.HCM - Hà Nội khởi hành ngày 1/2/2019 (ngày thứ 6, 27 Tết) - một ngày trước kì nghỉ Tết chính thức trên một website đặt vé máy bay trực tuyến, Zing.vn ghi nhận mức giá khởi điểm cho chặng bay này là 3.441.000 đồng của hãng Vietjet Air, còn giá vé của Jetsar bắt đầu từ 3.585.000 đồng. Đây là giá vé được website đặt vé này đưa ra và đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí. Giá mua trực tiếp trên website chính thức của hãng bay có thể chênh lệch nhỏ so với mức trên.

Trong khi đó, giá vé tàu cùng chặng TP.HCM - Hà Nội khởi hành ngày 1/2/2019 được niêm yết trên bảng tham khảo giá vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 đặt tại ga Sài Gòn có mức thấp nhất là 1.520.000 đồng với khoang ghế cứng không có điều hòa của các tàu TN2, TN4, TN6; mức cao nhất là 2.535.000 đồng với khoang 4 giường nằm của tàu SE2 và SE4.

{keywords}
Giá vé tàu so với vé máy bay một số hành trình khởi hành từ TP. HCM ngày 1/2/2019 (27 Tết)

Tàu SE2 là tàu có thời gian di chuyển nhanh nhất khi mất 31 giờ 35 phút để hoàn thành hành trình từ TP.HCM đến Hà Nội, trong khi tàu TN2 có tốc độ chậm nhất, cần tới 43 giờ 28 phút để về đến ga Hà Nội từ ga Sài Gòn.

Với chặng Sài Gòn – Huế khởi hành ngày 1/2/2019, vé máy bay đã bao gồm thuế phí có giá từ 2.341.000 đồng. Giá vé tàu khởi hành cùng ngày thấp nhất là 1.115.000 đồng và cao nhất là 2.040.000 đồng.

Thời gian di chuyển nhanh nhất từ ga Sài Gòn đến ga Huế là 18 giờ 24 phút của tàu SE2 trong khi chậm nhất là 25 giờ 51 phút của tàu TN2.

Đối với hành khách về quê ăn Tết ở Nha Trang, số tiền ít nhất phải bỏ ra để mua được vé máy bay cất cánh từ Sài Gòn ngày 1/2/2019 là 1.285.000 đồng. Trong khi nếu lựa chọn đi tàu cùng thời điểm, số tiền chi ra sẽ dao động từ 483.000 đồng đến 1.320.000 đồng.

Từ ga Sài Gòn, hành khách sẽ mất tối thiểu 6 giờ 52 phút nếu chọn tàu SE2 và tối đa 11 giờ 21 phút nếu chọn tàu TN2 để đến ga Nha Trang.

Nhìn chung, giá vé tàu trung bình thấp hơn giá vé máy bay từ 30 đến 40%. Với quãng đường càng ngắn, khoảng cách chênh lệch sẽ càng nhỏ. Cá biệt như chặng TP.HCM – Nha Trang. Nếu chọn lựa khoang 4 giường nằm cho hành trình của mình, khách hàng thậm chí sẽ phải chi trả nhiều hơn so với đi lại bằng đường hàng không.

Một yếu tố khác cũng nên được cân nhắc là thời gian di chuyển trong bối cảnh kì nghỉ Tết không quá dài. Trong khi các chặng bay chỉ kéo dài tối đa khoảng 2 giờ, hành khách đi tàu từ TP.HCM sẽ mất tối thiểu hơn 18 tiếng để đến các tỉnh từ Bắc Trung Bộ trở ra.

Chọn đi máy bay tiết kiệm hơn nếu về TP.HCM ăn Tết

Đối với các chiều thấp điểm từ các tỉnh thành khác về TP.HCM trước Tết, giá vé máy bay thấp hơn cả giá tàu trung bình với những chặng có cự li trung bình và dài.

Cụ thể, nếu di chuyển bằng đường hàng không từ Hà Nội về TP.HCM trong ngày 1/2/2019 (27 Tết), hành khách sẽ phải chi từ 800.000 đồng. Trong khi đó giá vé tàu dao động từ 583.000 đồng với khoang ghế cứng không có điều hòa của tàu TN5 đến 1.480.000 đồng với khoang 4 giường nằm của tàu SE1.

{keywords}
Giá vé tàu so với vé máy bay một số hành trình có điểm đến TP. HCM khởi hành ngày 1/2/2019 (27 Tết)

Trong khi đó, chặng Huế - TP.HCM khởi hành ngày 1/2/2019 có giá vé máy bay khởi điểm từ 504.000 đồng. Giá vé tàu khởi hành cùng thời điểm thấp nhất là 392.000 đồng và cao nhất là 1.142.000 đồng.

Riêng quãng đường từ Nha Trang đến TP.HCM có giá vé tàu trung bình thấp hơn giá vé máy bay khởi hành cùng ngày 1/2. Hành khách di chuyển bằng đường sắt sẽ phải chi từ 172.000 đến 550.000 trong khi phải bỏ ra ít nhất 638.000 nếu muốn sử dụng đường hàng không.

Đối với hầu hết hành khách đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh, thành phố ở miền Trung và miền Bắc muốn đến TP.HCM để ăn Tết, di chuyển bằng đường hàng không dịp Tết 2019 có lẽ là lựa chọn tối ưu hơn cả khi có thể tiết kiệm được cả chi phí lẫn thời gian.

(Theo Zing)