Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 2/3, Việt Nam đã qua 18 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới viêm phổi cấp do virus corona mới (Covid-19).

Tuy nhiên, so với ngày hôm qua, số trường hợp nghi ngờ mắc phải cách ly đã tăng thêm 35 người lên 115 trường hợp.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang theo dõi sức khoẻ 10.089 trường hợp có tiếp xúc gần với những người bị bệnh và đi từ vùng dịch về, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 156 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 4.810 người và hơn 5.100 người đang được cách ly tại nhà.

{keywords}
Việt Nam đang áp dụng cách ly, giám sát y tế hơn 10.000 người

 

Tại Hà Nội, đến ngày 2/3 có thêm 3 trường hợp nghi mắc, toàn bộ trường hợp tiếp xúc gần đã kết thúc giám sát y tế.

Tại TP.HCM, trong số 53 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, đã có 51 trường hợp cho kết quả âm tính, 2 trường hợp còn lại đang tiếp tục được cách ly.

Ngoài ra, TP.HCM đang thực hiện cách ly tập trung 390 người tại khu cách ly tập trung của thành phố và khu tập trung của quận huyện và 290 người đang cách ly tại nhà.

So với ngày hôm qua, số người phải cách ly tập trung tăng 20 người, số người cách ly tại nhà tăng 175 trường hợp.

TP.Đà Nẵng cho biết có 21 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 đang được cách ly, trong đó có 2 người nước ngoài. Đà Nẵng cũng đang tiếp tục cách ly tập trung 783 trường hợp (tăng 171 trường hợp so với ngày 1/3), và giám sát tại cộng đồng 19 người.

Tại Quảng Ninh, đang thực hiện cách ly tại các cơ sở y tế 22 ca, và 933 ca khác đang được cách ly tại những đơn vị khác.

Để chủ động phòng ngừa Covid-19, hiện Việt Nam đã áp dụng tờ khai y tế với 4 quốc gia gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran và Italia.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, từ 0h ngày 2/3, Việt Nam sẽ tạm ngừng áp dụng miễn thị thực đối với công dân Itailia. Trước đó từ 0h ngày 29/2, Việt Nam cũng đã tạm ngừng miễn thị thực với công dân Hàn Quốc.

Tính đến sáng 2/3, thế giới đã ghi nhận hơn 88.000 ca dương tính với Covid-19, gần 3.000 trường hợp tử vong tại 65 quốc gia, vùng lãnh thổ. Sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran, Nhật Bản… đang có số mắc nhiều nhất. 

Thúy Hạnh

Bác sĩ tuyến đầu chia sẻ sáng tạo chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Bác sĩ tuyến đầu chia sẻ sáng tạo chống dịch Covid-19 của Việt Nam

- Cùng với những kinh nghiệm chống dịch sẵn có, Việt Nam áp dụng sáng tạo nhiều giải pháp để chống dịch Covid-19 và đã bước đầu thành công.