Hôm 29/3, Tòa án Trịnh Châu, Hà Nam đã xét xử vụ án Vũ Trường Thuận, nguyên Phó Chủ tịch Chính Hiệp, Giám đốc Công an thành phố Thiên Tân, về tội tham nhũng, lạm dụng chức quyền.

Theo Tân Hoa xã dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát Trịnh Châu, Thuận đã lợi dụng các chức vụ Cục trưởng Cảnh sát giao thông Thiên Tân, Phó giám đốc, Giám đốc Công an thành phố, Phó chủ tịch Chính Hiệp Thiên Tân, thông qua các công ty do y khống chế chiếm hữu trái phép hơn 342 triệu NDT (1.129 tỷ VND).

Thuận cũng bị cáo buộc mưu lợi riêng cho người khác rồi trực tiếp hoặc thông qua người thân nhận hối lộ 84,4 triệu NDT (278,5 tỷ VND). Ngoài ra, Thuận còn sử dụng 101 triệu NDT (333,3 tỷ VND) tiền công để tiến hành những hoạt động kinh doanh nhằm kiếm lợi phi pháp.

{keywords}
Vũ Trường Thuận khi còn đương chức

Vũ Trường Thuận trực tiếp khống chế nhiều công ty kinh doanh mưu lợi phi pháp. Trong thời gian là lãnh đạo công an Thiên Tân, Thuận đã lạm dụng chức quyền, gây thiệt hại to lớn, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Trong lời phát biểu cuối cùng trước tòa, Thuận đã nhận tội, hối tội. Mức án sẽ được công bố vào dịp khác.

Vũ Trường Thuận sinh năm 1954, Tiến sĩ quản lý công, có các biệt danh như “Thiên Tân đệ nhất Hổ”, “Vũ Gia”. Thuận vào ngành công an từ khi 16 tuổi, leo dần từ cảnh sát giao thông lên đến Giám đốc, Bí thư đảng ủy CA thành phố, Phó Bí thư Ủy ban Chính pháp Thiên Tân năm 2005.

Tháng 6/2007, sau khi Tống Bình Thuận, Chủ tịch Chính Hiệp, Bí thư Chính pháp tự sát, Vũ Trường Thuận là cấp dưới trực tiếp cũng bị điều tra, nhưng do Chu Vĩnh Khang bao che nên thoát. Tháng 10/2011, Thuận trúng cử Phó chủ tịch Chính Hiệp Thiên Tân.

Tháng 3/2014, Tổ thanh tra số 5 của trung ương về Thiên Tân thanh tra 2 tháng. Ngày 20/7 cùng năm, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (UBKTKLTW) thông báo, Phó Chủ tịch Chính Hiệp, Giám đốc Công an Thiên Tân bị tổ chức điều tra vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Theo tạp chí The Paper, Thuận bị điều tra vì bị nghi nhận hối lộ số tiền cực lớn. Nhân viên điều tra đã kiểm tra, phát hiện tại nhà Thuận có số tài sản trị giá hơn 100 triệu NDT. Ngày 13/2/2015, Thuận bị khai trừ đảng và chức vụ công.

Ngày 26/3/2015, hệ thống Chính pháp Thiên Tân ra thông báo nội bộ cho biết, tổng số tiền vi phạm liên quan đến Vũ Trường Thuận lên tới trên 7,4 tỷ NDT (24.420 tỷ VND), có 23 cán bộ công an đưa hối lộ cho Thuận.

Thuận tham ô hơn 400 triệu NDT, bán chức thu 84 triệu NDT, đưa hối lộ hơn 10 triệu NDT, chiếm dụng tiền công hơn 100 triệu NDT, nhận tiền phong bao 330.000 NDT, vi phạm kỷ luật tài chính 1,5 tỷ NDT, trong đó 400 triệu cấp sai quy định.

Gia đình Thuận có hơn 70 công ty và có quan hệ liên kết làm ăn với hơn 40 công ty. Thuận đã áp dụng các biện pháp điều tra vụ án, bắt người để áp chế các công ty cạnh tranh.

Thuận còn có lối sống sa đọa, gian dâm với nhiều phụ nữ, trong đó 4 nữ cán bộ công an có con riêng với Thuận. Thông báo cũng tiết lộ, Chủ tịch Tập Cận Bình khi phát biểu tại Hội nghị UBKTKLTW nhắc đến Vũ Trường Thuận đã nói: “Thiên Tân có ông Vũ Gia, đến bãi đỗ xe cũng của nhà ông ta, vô pháp vô thiên… Sau Đại hội 18 mà vẫn ngông cuồng như thế, thật chưa từng có”.

Ông Mạnh Kiến Trụ, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương cũng nói trong hội nghị ngành này, Vũ Trường Thuận ngày làm giám đốc công an, tối làm chủ tịch hội đồng quản trị.

Ngày 3/6/2016 Viện Kiểm sát tối cao thông báo chỉ định Viện Kiểm sát tỉnh Hà Nam sau khi kết thúc điều tra vụ án Vũ Trường Thuận, chuyển giao cho Viện Kiểm sát Trịnh Châu, Hà Nam thẩm tra, làm thủ tục công tố, đưa Thuận ra xét xử.

Ngô Tuyết