Theo trang quốc phòng Janes, một số lượng lớn xe tăng T-72B1 “Đại bàng trắng” sẽ được trang bị cho quân đội Lào trong thời gian tới.

Rủi ro lớn năm 2019: Nguy cơ ông Trump bị luận tội

Vợ chồng ông Trump bất ngờ thăm Iraq

Thông tin này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Trung tướng Sengnuan Xayalath xác nhận với hãng tin Zvezda của Nga. Theo đó, Quân đội Nhân dân Lào sẽ nhận được nhiều vũ khí, khí tài từ Nga, trong đó có dòng xe tăng T-72. 

{keywords}
Xe tăng T-72 tham gia diễu binh. Ảnh: Wikipedia. 

T-72 là xe tăng chiến đấu chủ lực của Liên Xô, được thiết kế năm 1971, đưa vào trang bị năm 1973 và nhanh chóng trở thành niềm tự hào của lực lượng tăng thiết giáp Liên Xô. T-72 là thiết kế rất hiệu quả dựa trên tiêu chí hàng tốt, giá rẻ. 

Dòng xe tăng này nặng 44,5 tấn, dài 6,95m, rộng 3,59m. Xe được thiết kế cho 3 người gồm lái xe, xạ thủ và chỉ huy. Vỏ xe làm từ hợp kim thép đồng nhất, dày khoảng 410 đến 550mm.

{keywords}
Thiết kế của xe T-72. Ảnh: The Blueprints.com.

Sau này, T-72 được nâng cấp lên tới đời T-72B1 thì giáp xe có độ dày tương đương 900 đến 950mm thép đồng nhất và còn được lắp thêm loại giáp phản ứng nổ, nên khả năng chống chịu đạn và tên lửa chống tăng được nâng cao rõ rệt. 

T-72B1 được trang bị động cơ V-84 có sức kéo 840 mã lực. Xe có tốc độ chạy 60 km/giờ trên đoạn đường phẳng, 45 km/giờ trên đường đất. Tầm hoạt động của T-72B1 có thể lên tới 500km (900km với thùng nhiên liệu đặt bên ngoài). 

Vũ khí chính trên T-72B1 là khẩu pháo 2A46-M1 125mm bắn đạn 3BM32 lõi bằng urani nghèo có khả năng xuyên 560mm thép ở cự ly 2km.

{keywords}
Động cơ V-84 của xe tăng T-72B1. Ảnh: Wikipedia.

Ngoài ra, xe còn được trang bị đại liên phòng không 12,7mm Kord. Đại liên phòng không được điều khiển từ xa ở trong xe, nên xạ thủ có thể an toàn ngắm bắn từ bên trong xe tăng mà không cần phải nhô người ra ngoài tháp pháo.

Kord có tốc độ bắn 700 viên/phút, tầm bắn xa nhất 2km, tầm bắn hiệu quả 1,6km và có khả năng tấn công các mục tiêu trên không có tốc độ bay từ 100 đến 300 m/giây. 

{keywords}
Pháo 2A46 được trang bị trên T-72. Ảnh: Wikipedia.

Ước tính từ năm 1973 tới nay, hơn 25.000 chiếc xe tăng T-72 đã được sản xuất, với rất nhiều phiên bản khác nhau. Mẫu này đã được sử dụng ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ nhờ tính năng tác chiến tốt, cũng như giá thành phải chăng.

Tuấn Trần

Nga nâng cấp xe tăng bắn đạn lõi urani

Nga nâng cấp xe tăng bắn đạn lõi urani

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, dòng xe tăng T-80BV của quân đội nước này đã được nâng cấp khả năng bắn đạn lõi urani nghèo.

Xe tăng hạng nhẹ kiểu mới của TQ lần đầu lộ diện

Xe tăng hạng nhẹ kiểu mới của TQ lần đầu lộ diện

Đây là lần đầu tiên loại xe tăng này được đưa vào huấn luyện đối kháng kể từ khi nó ra đời vào năm 2012.

Anh ra mắt xe tăng "sát thủ" siêu nhỏ, không người lái

Anh ra mắt xe tăng "sát thủ" siêu nhỏ, không người lái

Quân đội Anh mới đây đã đưa vào thử nghiệm chiếc xe tăng mới có kích thước siêu nhỏ, có thể điều khiển từ xa.