Theo báo Thanh niên Trung Quốc, tại cuộc diễn tập của Tập đoàn quân 75 lục quân ở Vân Nam, mẫu xe tăng mới nhất Type-15 đã xuất hiện. Đây là lần đầu xe tăng này được đưa vào huấn luyện đối kháng kể từ khi ra đời năm 2012.

Mỹ giáng loạt đòn trừng phạt mới lên Nga

Quan tham TQ chất hàng đống rượu quý trong nhà

Tuyên bố đập tan IS, ông Trump rút hết quân khỏi Syria

Tham gia cuộc diễn tập này có 2 lữ đoàn hợp thành hạng nặng. Ngoài xe tăng Type-15, ở cuộc tập trận, người ta còn thấy các mẫu tăng chủ lực Type-96, Type-96A, xe bọc thép chở quân T-86A, T-04, pháo tự hành 07A, máy bay không người lái và pháo phản lực loại mới. 

{keywords}
Xe tăng Type-15 khi thử nghiệm

Trang tin Đông Phương ngày 20/12 cho biết, xe tăng Type-15 được coi là một trọng điểm trang bị của lục quân cùng với Type-99A.

{keywords}
Xe tăng Type-15 tham gia diễn tập.

Nó được trang bị pháo cỡ nòng 105mm có thể  bắn xuyên thủng vỏ giáp của nhiều dòng tăng chủ lực. Trong xe có hệ thống thông tin liên lạc mới nhất, có khả năng “cơ động trước địch, phát hiện địch trước, nổ súng đánh trước”.

{keywords}
Pháo tự hành tham gia diễn tập.

Theo báo chí Trung Quốc, trọng lượng Type-15 chỉ 35 tấn, nhưng hệ thống phòng ngự khá ưu việt, trong khoảng cách giao chiến thông thường có thể bắn trực tiếp, bắn đạn xuyên giáp hạ được nhiều loại xe tăng.

{keywords}
Đoàn xe Type-15 hành tiến.

Tập đoàn quân 75 lục quân hiện trong biên chế của Bộ Tư lệnh chiến trường miền Nam, được thành lập tháng 4/2017 trên cơ sở Tập đoàn quân 41 của Quân khu Quảng Châu và một phần Tập đoàn quân 14 của Quân khu Thành Đô. Sở chỉ huy đóng tại ngoại ô Côn Minh, Vân Nam.

{keywords}
Máy bay không người lái tham gia diễn tập.

Ngô Tuyết

Giải mã tàu khu trục Nhật Bản đang định nâng cấp

Giải mã tàu khu trục Nhật Bản đang định nâng cấp

Nhật hôm 18/12 đã phê chuẩn kế hoạch nâng cấp hai tàu khu trục trực thăng hạng Izumo thành tàu sân bay.

Chiến hạm Na Uy bị chìm mạnh cỡ nào?

Chiến hạm Na Uy bị chìm mạnh cỡ nào?

Bộ Quốc phòng Na Uy hôm 17/12 công bố hình ảnh đầu tiên về tàu khu trục KNM Helge Ingstad bị chìm đầu tháng 11.

Nhật gây tranh cãi với kế hoạch sở hữu tàu sân bay

Nhật gây tranh cãi với kế hoạch sở hữu tàu sân bay

Nhật hôm 18/12 đã phê chuẩn kế hoạch nâng cấp hai tàu khu trục trực thăng hạng Izumo thành tàu sân bay.

Uy lực đáng gờm của tên lửa quân đội Nga sắp trang bị

Uy lực đáng gờm của tên lửa quân đội Nga sắp trang bị

Thượng tướng Nga Sergei Karakaev cho biết, lực lượng tên lửa chiến lược nước này sẽ nhận được khoảng 100 vũ khí mới, gồm các hệ thống tên lửa hạt nhân liên lục địa Yars.

Nga sắp có tên lửa hạt nhân cực đáng sợ

Nga sắp có tên lửa hạt nhân cực đáng sợ

Thượng tướng Sergei Karakayev cho biết, tên lửa liên lục địa RS-28 Sarmat sẽ được đưa vào trang bị cho quân đội Nga vào năm 2021.