{keywords}
 

Theo thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời nghị sĩ Lee Hye-hoon – lãnh đạo Uỷ ban Tình báo quốc hội, Bộ Quốc phòng nước này cho rằng tàu ngầm mới của Triều Tiên sẽ sớm được triển khai. 

Tuần trước, truyền thông quốc gia Triều Tiên công bố loạt ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát tàu ngầm mới. Bình Nhưỡng cũng cho hay, tàu ngầm sẽ sớm đi vào hoạt động.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, một số phần bị làm mờ trên ảnh dường như là ống phóng tên lửa đạn đạo.

Cơ quan này cho biết thêm, tàu ngầm mới của Triều Tiên dường như lớn hơn một chút loại tàu ngầm lớp Gorae 2.500 tấn. “Triều Tiên không nói cụ thể tàu ngầm mới là loại 3.000 tấn, nhưng nói bóng gió rằng có thể là một tàu ngầm như vậy”.

Năm 2015 và 2016, Triều Tiên phóng vài tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm nhằm chứng tỏ năng lực của mình. Tháng 8/2016, Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Tên lửa bay xa 500km, khoảng cách xa nhất đối với tên lửa dạng này.

Xem video tự tạo của bài

Hoài Linh